HAGL sẽ khởi sắc sau khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn từ chức?

Với một HLV mới và GĐKT người Hàn Quốc, người hâm mộ phố Núi đang hy vọng HAGL sẽ thi đấu khởi sắc hơn trong những vòng cuối tại V.League 2017.

CLB HAGL vừa có trận thua thứ 4 liên tiếp trong giai đoạn lượt về của mùa giải 2017 khi nhận thất bại 0-2 trước SLNA trên sân nhà Pleiku. Sau thất bại này của HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã nộp đơn từ chức lên lãnh đạo CLB và được bầu Đức đồng ý. Việc thay đổi HLV ở giai đoạn cuối mùa giải được xem là chuyện không thể tránh khỏi của đội bóng phố núi, khi họ có nhiều cầu thủ khoác áo ĐTQG nhưng thi đấu không mấy thành công ở CLB.

HAGL sẽ khởi sắc hơn khi có HLV và GĐKT mới

Trong bức “tâm thư” gửi lên lãnh đạo CLB HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Khoảng 2 năm dẫn dắt CLB HAGL là thời gian rất có ý nghĩa đối với tôi, được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo CLB, các đồng nghiệp tôi đã nỗ lực hết mình với khao khát xây dựng đội bóng ngày càng chơi tốt hơn. Tuy nhiên 4 trận vừa qua, đội đã thi đấu không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi xin nhận trách nhiệm cho những thất bại này và xin rút lui khỏi vai trò HLV trưởng. Chúc đội bóng sẽ gặt hái được kết quả tốt hơn trong thời gian tới”.

Trước đó, bầu Đức liên tục khẳng định sẽ đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho đến hết mùa giải 2017. Do đó, ngay cả khi ký hợp đồng với HLV Chung Hae Song bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, bầu Đức vẫn để HLV Nguyễn Quốc Tuấn làm HLV của HAGL và vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giữ vị trí GĐKT của đội bóng phố Núi. Sau khi HLV Quốc Tuấn từ chức, lãnh đạo HAGL cũng đã công bố trợ lý Dương Minh Ninh sẽ là HLV trưởng của đội bóng phố Núi trong những vòng đấu còn lại của mùa giải 2017.

Trong khi đó, vào ngày 18/10 tới, ông Chung Hae-seong (Hàn Quốc) sẽ có mặt tại Hàm Rồng (Gia Lai) để bắt đầu công việc của một Giám đốc kỹ thuật (GĐKT). Ông sẽ bao quát vấn đề chuyên môn của đội một cũng như lớp trẻ.

Hiện mùa giải 2017 chỉ còn 5 vòng đấu nữa, với việc Long An gần như nắm chắc tấm vé xuống hạng duy nhất ở mùa giải năm nay, CLB HAGL của bầu Đức cũng đã thoát hiểm. Tuy nhiên, dù không còn mục tiêu phấn đấu thứ hạng cao, nhưng với sự thay đổi hàng loạt trên băng ghế huấn luyện Công Phượng cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ thi đấu khởi sắc trở lại trong hoàn cảnh đội bóng có HLV mới và cả GĐKT xịn đến từ Hàn Quốc.

Hiện nhiều người cho rằng quyết định thay tướng của bầu Đức ở HAGL có thể diễn ra hơi chậm, nhưng điều này có thể tạo nên động lực để các tuyển thủ thi đấu quyết tâm và mang đến một làn gió mới ở CLB. Ở vòng đấu tiếp theo, HAGL sẽ làm khách trên sân Quảng Nam. Đây sẽ là trận đấu ra mắt của cả HLV và GĐKT mới của HAGL. Trong khi đó, Quảng Nam FC chắc chắn cũng sẽ nhập cuộc với quyết tâm rất lớn khi họ vừa chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của FLC Thanh Hóa sau vòng 21.

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hagl-se-khoi-sac-sau-khi-hlv-nguyen-quoc-tuan-tu-chuc-291-256206.html