Haaland và rào cản chưa vượt qua: Góc khuất của vinh quang

Mặc dù vừa giành được danh hiệu thứ 4 với Man City, nhưng Erling Haaland chưa ghi bàn hay kiến tạo trong các trận chung kết.

Kể từ khi gia nhập Man City, Erling Haaland liên tục chinh phục những điều kỳ diệu. Anh chỉ cần một mùa giải để phá vỡ hàng loạt kỷ lục ghi bàn cũng như nâng cao các danh hiệu.

Haaland có chiếc cúp thứ 4 với Man City

Cùng với thành tích 52 bàn thắng sau 53 trận trên mọi đấu trường, chàng tiền đạo có vóc dáng cao lớn và mái tóc vàng còn vượt qua những huyền thoại Andy Cole và Alan Shearer để thiết lập kỷ lục 36 bàn trong một mùa giải Premier League.

Haaland cũng ghi bàn ở những sân chơi Champions League, FA Cup và League Cup, nhưng vẫn có một rào cản mà anh chưa vượt qua.

Số 9 của Man City ghi bàn ở mọi góc độ, theo nhiều phong cách khác nhau. Đó là lý do anh được truyền thông và người hâm mộ đặt cho biệt danh "Cyborg" (nhân vật siêu anh hùng của DC Comics, hoặc để chỉ các sinh vật cơ khí hóa). Nhưng không phải trong trận chung kết.

Kể từ khi ký hợp đồng với Man City, anh có 4 danh hiệu: Premier League, FA Cup, Champions League và gần nhất là Siêu cúp châu Âu khi vượt qua Sevilla trên loạt đá luân lưu.

Haaland là người quyết định đến việc đội bóng thành Manchester lọt vào các trận chung kết này. Chỉ có điều, anh chưa một lần trở thành nhân vật chính trong các trận đấu để phân định chiếc cúp.

Trong trận Siêu cúp châu Âu, Haaland không có cú sút nào

Bên cạnh các danh hiệu giành được, Man City còn đá 2 trận Community Shield và đều thua, với việc Haaland "tịt ngòi" trong tất cả. Không có bàn thắng, cũng không thực hiện được pha kiến tạo nào trong 5 trận.

Các đối thủ lần lượt là Liverpool, MU, Inter Milan, Arsenal. Ngay cả Sevilla, đội từng bị Haaland làm tung lưới 6 lần trong 3 cuộc gặp trước đó từ Dortmund đến Man City, cũng thành công trong việc vô hiệu hóa anh.

Nhạt nhòa ở chung kết

Những màn thư hùng quan trọng được ví là kryptonite (một loại vật liệu hư cấu, có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của nhân vật Superman) đối với Haaland.

Khi còn ở Borussia Dortmund, anh không thể ghi bàn khi đá Siêu cúp Đức. Mùa trước, Man City đánh bại Real Madrid ở bán kết Champions League với sự đóng góp không nhiều của cầu thủ người Na Uy.

Vấn đề của Haaland không chỉ đến từ câu chuyện bàn thắng. Một thực tế buồn là những màn trình diễn của anh trong các trận chung kết tương đối nhạt nhòa, tham gia rất ít vào lối chơi tập thể.

Haaland thất bại cả hai trận Community Shield

Haaland không mấy nổi bật trong trận Community Shield mà Man City để cho Arsenal gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 11, rồi chứng kiến đối thủ mang cúp về sân Emirates sau loạt luân lưu.

Mặc dù khắc phục bằng cú đúp vào lưới Burnley trong trận mở màn Premier League, trở thành người đầu tiên trong lịch sử ghi cả hai bàn đầu tiên của mùa giải, nhưng anh lại mờ nhạt trước khung thành Sevilla.

Ở thành phố Piraeus, Hy Lạp, Haaland sút thành công lượt luân lưu đầu tiên để cùng Man City thắng Sevilla. Tuy nhiên, màn trình diễn của trong thời gian quy định không được như kỳ vọng đối với một tiền đạo tầm cỡ.

Haaland không thực hiện được cú sút nào về khung thành thủ môn Bono - người vừa gia nhập Al-Hilal của Saudi Arabia, 15 lần chạm bóng, 6 đường chuyền thành công, chỉ thắng 1/6 pha tranh chấp và 4 lần để mất bóng . Có gì đó không ổn với "Cyborg".

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mat-trai-haaland-cu-chung-ket-la-im-lang-2178964.html