Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết đảo ngược việc xóa nợ sinh viên

Hạ viện Mỹ hôm 24/5 thông qua một nghị quyết sẽ lật ngược kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Joe Biden, nhưng Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ phủ quyết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Chương trình xóa nợ dành cho sinh viên của chính quyền ông Biden đang đối mặt với mối đe dọa mới từ các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện trong khi chờ phán quyết từ Tòa án Tối cao về việc liệu đề xuất này có thể có hiệu lực hay không, theo CNN.

Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết có kết quả là 218-203, với sự ủng hộ của hai đảng viên Dân chủ, bao gồm Hạ nghị sĩ Jared Golden và Hạ nghị sĩ Marie Gluesenkamp Perez.

Kế hoạch này vẫn bị đình trệ giữa lúc Tòa án Tối cao cân nhắc về số phận của nó. Họ dự kiến đưa ra quyết định trong những tuần tới. Các đảng viên Cộng hòa liên tục chỉ trích kế hoạch xóa nợ dành cho sinh viên của ông Biden - vốn đã bị tạm dừng vào tháng 11/2022 do các vụ kiện từ phe bảo thủ.

Hôm 22/5, Nhà Trắng tuyên bố sẽ phủ quyết nghị quyết này nếu Quốc hội thông qua. AP dẫn một tuyên bố từ Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ cho biết việc xóa nợ dựa trên “quyền hạn hàng thập kỷ do Quốc hội cấp” để bảo vệ người vay tiền khỏi tác động của các trường hợp khẩn cấp quốc gia.

Hạ nghị sĩ Bob Good của Virginia, đảng Cộng hòa, đã giới thiệu nghị quyết trên tại Hạ viện vào tháng 3. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy cũng đã giới thiệu nó tại Thượng viện.

Nhà Trắng khẳng định nghị quyết của đảng Cộng hòa là “một nỗ lực chưa từng có nhằm cắt đứt quá trình phục hồi kinh tế lịch sử của chúng ta”.

Kế hoạch của ông Biden sẽ xóa bỏ khoản vay sinh viên liên bang lên tới 20.000 USD cho 43 triệu người Mỹ. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng kế hoạch này sẽ tiêu tốn khoảng 315 tỷ USD.

Kế hoạch xóa nợ đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Biden có thể giúp khoảng 43 triệu người Mỹ từng vay nợ để học đại học và cao học hưởng lợi, theo tuyên bố của Nhà Trắng.

Tuy nhiên, nhiều cử tri Cộng hòa phản ứng dữ dội với kế hoạch xóa nợ, bởi xét cho cùng khoản nợ không tự nhiên mất đi, vẫn sẽ có người phải chi tiền cho những khoản nợ ấy.

Phe Cộng hòa cho rằng ông Biden đã đẩy gánh nặng trả nợ từ người vay nợ để học đại học, đối tượng trực tiếp thụ hưởng, sang những người lao động đóng thuế đã học đại học mà không vay tiền, hay thậm chí những người không học đại học.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ha-vien-my-thong-qua-nghi-quyet-dao-nguoc-viec-xoa-no-sinh-vien-post1434140.html