Hạ viện Mỹ thông qua luật ngân sách tạm thời, 'phớt lờ' Israel, Ukraine

Đảng Dân chủ can thiệp để giải cứu kế hoạch vốn vấp phải nhiều phản đối từ phía Đảng Cộng hòa, nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vào cuối tuần.

Hạ viện Mỹ rạng sáng nay (giờ Việt Nam) đã thông qua dự luật duy trì dòng tiền tài trợ liên bang vào đầu năm 2024.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: NYT

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: NYT

Một liên minh gồm các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã vượt qua sự phản đối của phe bảo thủ để thông qua dự luật theo các thủ tục cấp tốc, đặc biệt đòi hỏi phải có đa số phiếu.

Với tỷ lệ 336-95, vượt qua ngưỡng 2/3 cần thiết để được thông qua, cuối cùng, 209 đảng viên Đảng Dân chủ và 127 đảng viên Đảng Cộng hòa đã tham gia thông qua dự luật.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của New York, lãnh đạo phe đa số, khẳng định với báo giới rằng ông muốn Thượng viện bỏ phiếu về dự luật “càng sớm càng tốt”.

Luật này sẽ tài trợ cho các cơ quan liên bang ở mức chi tiêu hiện tại với hai ngày đáo hạn khác nhau: ngày 19/1 đối với một bộ chương trình của chính phủ và ngày 2/2 đối với một bộ chương trình khác. Thời điểm đó sẽ cho phép các nhà lập pháp có thêm thời gian để cố gắng hoàn thành các hóa đơn chi tiêu hàng năm của cá nhân. Đáng chú ý, dự luật không bao gồm bất kỳ khoản viện trợ nào cho Israel và Ukraine.

Trong những ngày trước thời hạn tài trợ của tuần này, một số người có quan điểm cứng rắn trong hội nghị của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã gợi ý rằng Đảng Cộng hòa nên để chính phủ đóng cửa và sử dụng điều đó làm đòn bẩy để cố gắng buộc mức chi tiêu thấp hơn.

Đó là lập luận mà ông Johnson có thể đã chấp nhận với tư cách là một thành viên cấp cao. Vào tháng 9, ông là một trong đa số đảng viên Đảng Cộng hòa phản đối dự luật chi tiêu tạm thời do người tiền nhiệm của ông, Chủ tịch Kevin McCarthy, đưa ra, cuối cùng dẫn đến việc ông McCarthy bị phế truất.

Tuy nhiên, trong cuộc thử thách lớn đầu tiên với cương vị Chủ tịch Hạ viện, vị trí mà ông giành được chỉ ba tuần trước, ông Johnson đã nhanh chóng chuyển sang kéo chính phủ thoát khỏi bờ vực đóng cửa, với "công thức" tương tự người tiền nhiệm, theo New York Times.

Ông Johnson đối mặt những vấn đề khó xử trong chi tiêu tương tự người tiền nhiệm. Các đảng viên Cộng hòa cực hữu đã nhất quyết đòi tăng các hóa đơn chi tiêu cá nhân. Đồng thời, một số người bảo thủ đã thẳng thừng từ chối ủng hộ bất kỳ loại biện pháp chi tiêu tạm thời nào, bao gồm cả biện pháp mà ông McCarthy đã đưa ra vào tháng 9, trong đó đưa ra việc cắt giảm mạnh mẽ các chương trình của chính phủ –có trường hợp lên tới 29%.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ trước đây từng tán thành ý tưởng về dự luật tài trợ của chính phủ nhằm phân bổ nguồn tài trợ cho các cơ quan khác nhau theo các mốc thời gian khác nhau. Cuối cùng họ đã ủng hộ dự luật nhằm tránh việc đóng cửa một cách đau đớn và bày tỏ "nhẹ nhõm" vì ông Johnson đã đưa ra một kế hoạch chi tiêu không cắt giảm tài trợ cho các chương trình liên bang, cũng như không đặt ra điều kiện cho các biện pháp chính sách mới.

“Chúng tôi đã liên tục nói rõ rằng việc chính phủ đóng cửa sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế, an ninh quốc gia và cuộc sống người dân Mỹ trong thời điểm đất nước đối mặt với nhiều thách thức,” các đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu viết trong một tuyên bố trước cuộc bỏ phiếu, dẫn đầu bởi Đại diện Hakeem Jeffries của New York, thủ lĩnh phe thiểu số.

Quốc hội Mỹ có nhiệm vụ phải phân bổ ngân sách chi cho hoạt động của 438 cơ quan chính phủ trong mỗi năm tài chính (kết thúc vào ngày 30/9 hàng năm).

Nếu các nghị sĩ không thông qua dự luật ngân sách trước khi năm tài chính mới bắt đầu, các cơ quan chính phủ sẽ không thể tiếp tục hoạt động bình thường. Kể từ năm 1976 đến nay, Chính phủ Mỹ đã trải qua hơn 20 lần đóng cửa và có những lần đóng cửa chỉ kéo dài trong 1-2 ngày.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-vien-my-thong-qua-luat-ngan-sach-tam-thoi-phot-lo-israel-ukraine.html