Hà Tĩnh vận động được hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần hoạt động tặng quà với nhiều hình thức được các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhằm chung tay mang 'xuân ấm' đến người nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh- Võ Trọng Hải trao các phần quà đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Hưng TP Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trong năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh vận động được trên 157 tỉ đồng. Trong đó, quỹ "Vì người nghèo" các cấp vận động được trên 104,3 tỷ đồng, nguồn an sinh xã hội vận động trên 52,7 tỉ đồng.

Toàn tỉnh cũng đã hỗ trợ xây dựng hơn 2.500 nhà ở kiên cố trị giá 179,864 tỷ đồng cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ "Vì người nghèo" và nguồn an sinh xã hội các cấp đã hỗ trợ 775 mô hình sinh kế, phát triển sản xuất trị giá 4,2 tỷ đồng...

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Ban Vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Hà Tĩnh chi 4.881 suất quà Tết trị giá trên 2,44 tỉ đồng cho người nghèo trên địa bàn 13/13 huyện, thị thành.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà trong dịp Tết. Ảnh: PV

Thời điểm này, hoạt động tặng quà với nhiều hình thức được UBND tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương triển khai quyết liệt nhằm chung tay mang “xuân ấm” đến người nghèo, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Tại huyện Thạch Hà là một trong những địa phương vận động, kêu gọi được hàng chục ngàn suất quà trao tặng cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán 2024. Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: Dịp Tết Nguyên đán năm nay, huyện Thạch Hà trao tặng gần 35.000 suất quà Tết cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 14 tỷ đồng.

Trong đó 4.945 suất trị giá trên 1,5 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương; 3.914 suất trị giá trên 1,1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh; 878 suất, trị giá gần 335 triệu đồng từ ngân sách huyện; 5.811 suất quà trị giá 1,8 tỷ đồng từ ngân sách xã và đặc biệt huyện huy động được 16.167 suất quà trị giá hơn 8,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ hộ nghèo đón Tết.

Hữu Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ha-tinh-van-dong-duoc-hang-tram-ty-dong-ho-tro-nguoi-ngheo-post503705.html