Hà Tĩnh: Tập trung ưu tiên cho phòng chống bão số 10

Ngay sau khi được thông tin về cơn bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung ưu tiên số 1 cho phòng chống bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Tĩnh họp bàn kế hoạch phòng chống bão số 10

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có công điện yêu cầu Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các huyện, thị xã ven biển bằng mọi biện pháp kịp thời thông báo, hướng dẫn các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn an toàn, nghiêm cấm tất cả các loại tàu, thuyền ra khơi. Ngoài việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cảnh báo, thông báo kịp thời, thường xuyên cho nhân dân, chính quyền các địa phương khẩn trương thành lập các đoàn công tác, xuống tận các xã thôn, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ người dân thu hoạch nhanh gọn các trà lúa, tổ chức neo, chằng bảo vệ nhà cửa, các công trình tập thể…Sở GTVT phối hợp với công an tỉnh và các địa phương tổ chức kiểm tra, cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò dọc, ngang, ngầm, tràn qua sông suối; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để kịp thời chi viện cho các công trình trọng điểm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP, công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có lệnh.

Ban quản lý các công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động điều tiết nước, triển khai các phương án bảo vệ an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Tại cuộc họp trực tuyến diễn ra chiều 13/9 với Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay các phương án chủ động ứng phó bão số 10 với các biện pháp khản trương, hiệu quả nhất. Tại cuộc họp, các sở, ngành, đơn vị liên quan và một số địa phương vùng biển đã báo cáo công tác chủ động ứng phó theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, phương án di dân, kêu gọi tàu thuyền vào bờ, quản lý vận hành hồ đập, thu hoạch lúa hè thu, bảo vệ, thu hoạch cây ăn quả trước bão được đặt ra một cách tích cực, khẩn trương nhất.

Bão số 10 di chuyển nhanh và phức tạp

Theo ông Ngô Đức Hội- Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hà Tĩnh, tính đến thời điểm này toàn tỉnh có 1.850 tàu thuyền với 6.898 người đang hoạt động trên biển. Trong đó, 480 tàu với 2.540 người đánh bắt xa bờ, 1.370 tàu với 4.328 người đánh bắt ven bờ đã được liên lạc và nắm bắt thông tin về cơn bão số 10. Dung tích các hồ chứa hầu hết đạt từ 54-100% dung tích thiết kế. Đây là năm mà các hồ chứa lớn tích nước ở mức cao so với cùng kỳ trong 10 năm lại đây. Diện tích lúa hè thu trên trên địa bàn chưa thu hoạch còn lại chỉ khoảng 5% so với kế hoạch; mới có hai huyện Đức Thọ, Vũ Quang thu hoạch xong. Còn lại các huyện khác chỉ mới đạt từ 79-95%, đặc biệt các huyện Nghi Xuân, Hương Sơn và TX Hồng Lĩnh vẫn còn nhiều diện tích đang phải gấp rút thu hoạch.

Diễm – Minh – Lê

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tap-trung-uu-tien-cho-phong-chong-bao-so-10/182956