Hà Tĩnh: Sạt lở núi Nầm do mưa lớn

Trận mưa lớn trên diện rộng xảy ra đêm và rạng sáng 13/11 đã gây ảnh hưởng đến một số nơi ở tỉnh Hà Tĩnh, núi Nầm (huyện Hương Sơn) đã xảy ra tình trạng sạt lở.

Hàng chục khối đất đá từ vách núi Nầm tràn xuống Quốc lộ 8A khiến giao thông bị cản trở.

Theo đó, hàng chục khối đất đá từ vách núi Nầm, thuộc xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn) tràn xuống Quốc lộ 8A khiến giao thông bị cản trở. Theo người dân địa phương, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4h sáng 13/11, nơi tiếp giáp giữa xã Sơn Châu và xã Kim Hoa (tại km 29+30, cách cầu Nầm chừng 200m), đất đá sạt lở xuống đã chiếm một phần diện tích mặt đường Quốc lộ 8. Người dân địa phương cho biết tình trạng sạt lở tại dốc Nầm thường xuyên xảy ra khi có mưa lớn.

Ông Nguyễn Viết Chiến - Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông đường bộ Phố Châu, đơn vị đã nắm được sự việc và cử lực lượng xuống để điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo. Do sạt lở vẫn đang diễn ra nên lượng đất đá tràn xuống đường chưa thể dọn dẹp. Người dân và các phương tiện đi lại trên Quốc lộ 8A, nhất là người dân sinh sống gần chân núi Nầm cần chú ý, quan sát để đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Hạt Quản lý giao thông đường bộ Phố Châu đã nắm được sự việc và cử lực lượng xuống để điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, đêm qua và sáng sớm nay (13/11), khu vực Hà Tĩnh mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/11 đến 7h ngày 13/11 các khu vực như: Hòa Duyệt, Cẩm Nhượng, huyện Kỳ Anh, thị trấn Hương Khê 15-33mm; các khu vực khác phổ biến 55-100mm có cao cao hơn như Linh Cảm 120mm; Thạch Đồng 123mm. Tại các điểm đo mưa tự động khu vực Hương Sơn, Can Lộc, Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Lộc Hà, lượng mưa đạt từ 100-200mm.

Từ chiều ngày 12-14/11/2023, khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; ngày 16/11, tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa dự báo 100-200mm. Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị. Ngoài ra, từ chiều 12/11/2023, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m.

Thực hiện Văn bản số 417/PCTT ngày 11/11/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, cảnh báo, dự báo thiên tai, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động úng phó, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng ứng phó với lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra.

Đối với khu vực ven biển, theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán nguời dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không bảo đảm an toàn; chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt; sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều, đặc biệt quan tâm an toàn các công trình đang thi công, công trình xung yếu hoặc đã xảy ra sự cố do các đợt mưa lũ vừa qua, hồ chứa nhỏ và các hồ chứa đang có mức trữ cao; lưu ý việc vận hành xả lũ (nếu có) phải bảo đảm, đồng thời yêu cầu an toàn công trình đầu mối, vùng hạ du và giữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh.

Theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước để có phương án vận hành phù hợp. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Phương Dung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-tinh-sat-lo-nui-nam-do-mua-lon-364417.html