Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành bàn giao 285 vị trí móng cột đường dây 500 kV

Với việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc bàn giao 285 vị trí (đạt tỷ lệ 100%) móng cột đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Vị trí móng cột dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đi qua xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tý (SN 1972, thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) có hơn 2.000 m2 đất, tài sản nằm trong phạm vi ảnh hưởng hướng tuyến dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch (Quảng Bình) – Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Dù phải di dời, tái định cư do ảnh hưởng dự án nhưng với việc chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên gia đình ông Tý đã đồng thuận bàn giao diện tích đất cho đơn vị thi công triển khai xây dựng móng cột.

Ông Nguyễn Văn Tý chỉ vào vị trí tim đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đi qua diện tích đất của gia đình.

“Biết diện tích đất của gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV, mọi người trong gia đình cũng rất băn khoăn, lo lắng. Tuy nhiên, được chính quyền địa phương tuyên truyền, chúng tôi hiểu đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, gia đình đã bàn giao mặt bằng triển khai dự án” - ông Nguyễn Văn Tý chia sẻ.

Xã Cẩm Mỹ có gần 10 km dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch (Quảng Bình) – Quỳnh Lưu (Nghệ An) đi qua với 16 vị trí móng cột. Qua thống kê ban đầu, 100 hộ dân ở xã Cẩm Mỹ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án, trong đó, có 14 hộ dân bị ảnh hưởng đất, tài sản trên đất.

Một móng cột đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang được triển khai thi công ở Hà Tĩnh.

Theo ông Hà Huy Hùng – Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ, ngay khi nhận thông tin về dự án đi qua địa bàn, xã phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB dự án đường dây 500 kV huyện Cẩm Xuyên căn cứ theo các quy định hiện hành, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia định bị ảnh hưởng đúng quy định của Nhà nước.

Xã phối hợp với huyện tổ chức các cuộc họp để lắng nghe, giải quyết những ý kiến, băn khoăn của các hộ gia đình và ban hành nhiều văn bản trả lời, giải thích cho các hộ dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tới thời điểm này, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai xây dựng vị trí móng cột dự án đường dây 500 kV.

Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu dài 226 km đi qua 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu dài 226 km là một trong bốn dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài có chiều dài 514 km, được nối từ Quảng Trạch (Quảng Bình) ra Phố Nối (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng.

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg, ngày 01/12/2023; trong đó, đoạn đi qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 141,52 km, với 285 vị trí móng cột.

Theo tìm hiểu của Báo Hà Tĩnh, trong số các địa phương của tỉnh, Cẩm Xuyên là địa phương có số km dự án đi qua dài nhất với 30,6 km, 62 vị trí móng cột.

“Đường điện 500 kV đi qua nhiều địa phương của huyện Cẩm Xuyên, trong đó, chủ yếu là vùng đồi núi. Đặc biệt, có móng cột nằm ở đỉnh núi cao, có móng cột thuộc sở hữu đất của nhiều hộ dân, vậy nên, việc phân loại, xác định chủ sở hữu đất gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án, địa phương đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp thực hiện công tác GPMB” - Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Bình thông tin.

Hà Tĩnh đã bàn giao 100% mặt bằng thi công 285 vị trí móng cột đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Phó Giám đốc Sở Công thương Dương Thanh Hòa cho hay: Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư; trong đó, đường dây qua tỉnh là 145 km, có 285 vị trí móng cột, thuộc các địa bàn: TX Kỳ Anh 26 km, 52 vị trí móng cột; huyện Kỳ Anh 23,5 km, 51 vị trí móng cột; huyện Cẩm Xuyên 30,6 km, 62 vị trí móng cột; huyện Thạch Hà 13,3 km, 28 vị trí móng cột; huyện Hương Khê 20,2 km, 35 vị trí móng cột; huyện Can Lộc 2,7 km, 5 vị trí móng cột; huyện Vũ Quang 4,2 km, 8 vị trí móng cột; huyện Đức Thọ 15,3 km, 33 vị trí móng cột; huyện Hương Sơn 4,7 km, 11 vị trí móng cột.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường năng lực truyền tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung - Bắc do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao.

Việc hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng thi công móng cột của Hà Tĩnh góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện dự án, Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác GPMB. Và tính tới hết ngày 7/2, Các địa phương của Hà Tĩnh đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án toàn bộ 285/285 vị trí móng cột, đạt tỷ lệ 100%.

“Việc bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư không chỉ ghi nhận nỗ lực của các cấp chính quyền Hà Tĩnh mà còn cho thấy sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong triển khai dự án”, ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công thương thông tin.

Hiện nay, Hà Tĩnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia bàn giao hồ sơ, mốc tại thực địa phần hành lang tuyến để địa phương có kế hoạch thực hiện công tác GPMB; đồng thời, sớm xây dựng khung chính sách GPMB trình Chính phủ phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 06/2020/NĐ-CP.

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km với điểm đầu là Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình), điểm cuối là Trạm biến áp 500 kV Phố Nối (Hưng Yên), đi qua địa bàn 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Dự án gồm 4 dự án thành phần với 1.179 móng cột, có tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm có tính cấp bách và hết sức quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc.

Theo Quy hoạch Điện 8 đã được phê duyệt, nhu cầu đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện dự kiến vào khoảng 11% tổng nhu cầu vốn của ngành điện giai đoạn 2021 - 2030, tương đương với khoảng 1,48 tỷ USD mỗi năm, và 7% trong giai đoạn 2031 - 2050, tương đương với khoảng 1,74 tỷ USD mỗi năm.

Dự án mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối hoàn thành sẽ giúp cải thiện công suất truyền tải điện ra miền Bắc, dự kiến có thể tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW, góp phần thực hiện mục tiêu cung ứng đủ điện cho nhu cầu của khu vực này trong giai đoạn tới đây, qua đó, đảm bảo công tác cung ứng và truyền tải điện quốc gia trong năm 2024 và thời gian tới.

Văn Đức

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/cong-nghiep/ha-tinh-no-luc-hoan-thanh-ban-giao-285-vi-tri-mong-cot-duong-day-500-kv/261511.htm