Hà Tĩnh: Hai anh em đuối nước thương tâm ở hố công trình

Hai anh em khi cùng nhóm bạn đến chơi cạnh hố công trình tự hoại của trường không may sảy chân rơi xuống hố dẫn đến đuối nước, tử vong.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) cho biết chính quyền xã vừa phối hợp với người dân vớt thi thể của 2 em học sinh lên bờ, theo tin tức trên báo Zing news.

Chính quyền cùng người dân vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Zing news

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 17/7, hai anh em Nguyễn Văn Đạt (9 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (8 tuổi), trú thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng cùng nhóm bạn đến chơi cạnh hố công trình tự hoại của trường Tiểu học Cẩm Hưng đang xây dựng.

Khi đang chơi hai em này không may sảy chân rơi xuống hố dẫn đến đuối nước , tử vong. 2 em hiện là học sinh trường lớp 2 và lớp 3 của trường tiểu học nói trên, theo báo Vietnamnet.

Được biết hố công trình tự hoại này sâu khoảng hơn 1m. Do hôm qua trên địa bàn xảy ra mưa lớn nên nước dâng ngập hố. Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hồng Hà (Tổng hợp theo báo Zing news, Vietnamnet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ha-tinh-hai-anh-em-duoi-nuoc-thuong-tam-o-ho-cong-trinh-d104015.html