Hà Tĩnh có 3 cán bộ đoàn vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024

Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Trương Thị Nhật Anh, Bí thư Đoàn xã Tùng Ảnh Nguyễn Đắc Thắng và Bí thư Đoàn xã Hương Liên Trần Song Hào là các cán bộ đoàn Hà Tĩnh vinh dự nhận nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh Trương Thị Nhật Anh

Chị Trương Thị Nhật Anh.

Là Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, chị Trương Thị Nhật Anh (SN 1991) đã gương mẫu, sáng tạo, năng động, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, phong cách lãnh đạo, phát huy tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác giáo dục đạo đức lối sống; nâng cao công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, đạo đức lối sống cho ĐVTN. Phong trào Thanh niên tình nguyện được chị Nhật Anh và BTV Đoàn Trường triển khai tổ chức rộng khắp, đa dạng, linh hoạt.

Năm 2023, chị Trương Thị Nhật Anh đã có sáng kiến kinh nghiệm được UBND tỉnh công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng rộng rãi trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Thiết kế và sử dụng các tình huống có vấn đề trong dạy học nội dung “Địa lí các vùng kinh tế” - Địa lí lớp 12 THPT góp phần phát triển năng lực cho học sinh”.

Trong lĩnh vực công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chị Nhật Anh có sáng kiến được BCH Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh công nhận hiệu quả và tính ứng dụng rộng rãi, với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng”.

2. Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN xã Hương Liên (huyện Hương Khê) Trần Song Hào

Anh Trần Song Hào.

Bí thư Đoàn xã Hương Liên Trần Song Hào (SN 1991) đã cùng BTV Đoàn xã triển khai các hoạt động, phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức, thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo được dấu ấn sâu đậm và sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Bí thư Đoàn xã Hương Liên đã thành lập một đội thanh niên tình nguyện với số lượng 15 đồng chí sẵn sàng ứng phó trong phòng chống thiên tai, lũ lụt khi có sự phân công, điều động. Tuổi trẻ Hương Liên tích cực hướng ứng các hoạt động "Chiến dịch Tháng thanh niên”, “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện”, “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” với các hoạt động thiết thực như: tiếp nhận đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Vinh về phối hợp tình nguyện tại địa phương, tham gia giúp chỉnh trang vườn hộ cho 60 hộ gia đình khó khăn, trao tặng 40 suất quà cho gia đình chính sách, tổ chức tuyên truyền cho 240 em thiếu nhi về đuối nước, tham gia giao thông. Đoàn xã tham gia 2 đợt hiến máu tình nguyện với 35 đơn vị máu...

Trần Song Hào có một số sáng kiến tiêu biểu: Giải pháp tăng cường công tác thu hút tập hợp thanh niên đồng bào dân tộc Chứt tham gia các hoạt động, phong trào tổ chức đoàn trên địa bàn xã Hương Liên, tạo mối đoàn kết giữa thanh niên các dân tộc trên địa bàn xã; Thành lập CLB gây quỹ tặng quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

3. Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) Nguyễn Đắc Thắng

Anh Nguyễn Đắc Thắng.

Trên cương vị Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Tùng Ảnh, anh Nguyễn Đắc Thắng (SN 1994) luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, đưa hoạt động Đoàn, Hội địa phương đạt nhiều kết quả, được các cấp bộ Đoàn, Hội, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Anh đã triển khai đa dạng các phong trào, hoạt động tình nguyện, chú trọng chất lượng, hiệu quả và sự lan tỏa phong trào trong cán bộ, đoàn viên; thành lập 13 tổ đội nhóm, phối hợp các tổ chuyển đổi số cộng đồng vận động và hướng dẫn Nhân dân cài đặt kích hoạt định danh điện tử đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; thành lập đội tình nguyện, xây dựng cụm kết nghĩa hỗ trợ các đơn vị bạn trong phong trào xây dựng nông thôn mới...

Bí thư Đoàn xã Tùng Ảnh cũng thực hiện tốt các chương trình, chiến dịch như “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện”, “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tạo sự lan tỏa trong toàn đoàn và quần chúng nhân dân.

Một số sáng kiến tiêu biểu của anh Nguyễn Đắc Thắng như: Mô hình “Biến điểm đen rác thải thành vườn hoa”; “Niêm yết tra cứu thông tin thủ tục hành chính, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân bằng mã QR code”...

Thiết thực Kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức chương trình Kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 tại tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 3/2024.

Chương trình nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; tạo động lực để đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/ha-tinh-co-3-can-bo-doan-vinh-du-nhan-giai-thuong-ly-tu-trong-nam-2024/262250.htm