Hà Nội: Xuất hiện 'hàng loạt' công trình 'siêu mỏng, siêu méo' tại phố Hào Nam

Báo điện tử Xây dựng đã có loạt bài phản ánh về công trình 'siêu mỏng, siêu méo' tại số 8 hẻm 9 ngách 64 ngõ 35 Cát Linh, phường Cát Linh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) được 'ưu ái' cho tồn tại. Đến nay công trình 'kỳ dị' này vẫn ung dung tồn tại chưa có biện pháp xử lý, dọc tuyến phố đã xuất hiện thêm hàng loạt công trình 'siêu mỏng, siêu méo' khác, gây phản cảm tại tuyến đường đẹp của Thủ đô.

Thời gian gần đây, Báo điện tử Xây dựng nhận được phản ánh của độc giả về việc một số công trình thuộc diện “siêu mỏng, siêu méo” xuất hiện ngày càng nhiều tại tuyến phố Hào Nam, phường Cát Linh. Mặc dù cuối năm 2016, UBND thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị 20 về tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, xử lý đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện giải quyết dứt điểm các trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo” tồn tại và không để phát sinh mới; thực hiện nghiêm túc việc thu hồi đất sau khi hết thời hạn hợp thửa, hợp khối; kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng.

Một công trình “kỳ dị” siêu bé cạnh số nhà 196 Hào Nam (đường Cát Linh kéo dài).

Thế nhưng tại tuyến phố Hào Nam, công trình “siêu mỏng, siêu méo” vẫn ung dung tồn tại và không hề được quan tâm xử lý. Không những thế, tại tuyến phố này thời gian gần đây lại xuất hiện thêm nhiều công trình “kỳ dị” không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, nhưng vẫn hình thành.

Đơn cử, tại địa chỉ tại số 8 hẻm 9 ngách 64 ngõ 35 Cát Linh, phường Cát Linh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) có công trình xây dựng nhà “siêu mỏng, siêu méo” của ông Nguyễn Xuân Sơn, dù sau GPMB mảnh đất này chỉ còn 10,13 m2 nhưng vẫn được “tạo điều kiện” cho xây dựng công trình 2 tầng trên mảnh đất siêu bé vào tháng 10/2014.

Từ khi công trình “kỳ dị” này được khởi công xây dựng, Báo điện tử Xây dựng đã vào cuộc phản ánh.

Đến nay công trình “siêu mỏng, siêu méo” này vẫn ung dung tồn tại.

Được biết, khi thu hồi đất và GPMB để thực hiện dự án xây dựng đường (đoạn từ Bộ tư lệnh thông tin đến ngã tư Giảng Võ – Cát Linh – Giang Văn Minh) thửa đất nhà ông Sơn có tổng diện tích là 40,33 m2, trong đó diện tích thuộc chỉ giới GPMB là 30,20 m2, sau GPMB phần đất chỉ còn lại 10,13 m2.

Ngày 17/3/2011, Ban bồi thường GPMB quận Đống Đa đã yêu cầu gia đình ông Sơn tiến hành hợp khối phần đất còn lại với các hộ liền kề, nếu không thực hiện thì UBND quận Đống Đa sẽ ra Quyết định ngừng bắt thăm nhà tái định cư và thu hồi nốt phần diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để xây dựng ngoài chỉ giới.

Tới ngày 24/4/2012, UBND Quận Đống Đa lại ra thông báo số 44/TB-UBND do ông Cao Xuân Thành – Phó Chánh Văn phòng UBND quận ký có nội dung tương tự và đặt ra thời hạn hợp khối phải xong trước ngày 25/5/2012 nhưng gia đình ông Sơn đã cố tình “lờ đi” không thực hiện thông báo của UBND quận. Đến tháng 10/2014, ông Sơn đã xây dựng phần diện tích đất còn lại sau giải tỏa dưới “vỏ bọc” gia cố, sửa chữa, cải tạo phần nhà bị cắt xén và được đưa vào sử dụng không lâu sau đó. Hiện nay công trình “siêu mỏng, siêu méo” này vẫn “ung dung” tồn tại với hình thù kỳ dị, nhìn rất mất mỹ quan đô thị.

Tiếp tục tìm hiểu được biết, công trình “siêu mỏng, siêu méo” này dù được UBND phường Cát Linh gửi văn bản yêu cầu quận Đống Đa đưa vào danh sách các công trình “siêu mỏng, siêu méo” nhưng không hiểu vì lý do gì công trình này lại được “loại” ra khỏi danh sách đó.

Những công trình “siêu mỏng, siêu méo” xuất hiện ngày càng nhiều tại tuyến phố Hào Nam thời gian gần đây.

Bẵng đi một thời gian, sự việc vẫn rơi vào im lặng, công trình vẫn được ung dung tồn tại. Không những thế, thời gian gần đây tại tuyến phố Hào Nam lại xuất hiện thêm nhiều công trình “siêu mỏng, siêu méo” khác. Việc này gây bức xúc trong dư luận, bởi trước đó tiền lệ khu vực này các công trình “siêu mỏng, siêu méo” đã không bị xử lý là cơ hội cho các công trình sau phát triển.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Ngọc Hân

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/ha-noi-xuat-hien-hang-loat-cong-trinh-sieu-mong-sieu-meo-tai-pho-hao-nam.html