Hà Nội: Xử lý 1 tàu có biểu hiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Lực lượng chức năng TP.Hà Nội vừa phát hiện, kiểm tra và xử lý 1 phương tiện có biểu hiện khai thác cát trái phép trên khu vực sông Hồng thuộc địa bàn xã Châu Sơn (huyện Ba Vì).

Cụ thể khoảng 19h20’ ngày 7/3, Đội 3 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội phối hợp với Đội CSĐT số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Ba Vì tiến hành tuần tra trên khu vực sông Hồng thuộc địa bàn xã Châu Sơn (huyện Ba Vì) .

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện có biểu hiện khai thác cát trái phép khu vực sông Hồng thuộc địa bàn xã Châu Sơn (huyện Ba Vì). Ảnh: TL.

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 phương tiện có biểu hiện khai thác cát trái phép. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ phương tiện nêu trên (tàu hút gắn số kiểm soát VR16044843).

Tại thời điểm bắt giữ, trên phương tiện có 5 đối tượng gồm lái tàu Đ.V.D hộ khẩu thường trú xã Cao Đại (Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); phụ tàu P.V.H hộ khẩu thường trú xã Tân Liễu (Huyện Yên Dũng, Bắc Giang).

T.V.K và T.V.Đ đều có hộ khẩu thường trú xã Kim Tân (Huyện Kim Thành, Hải Dương); L.V.H hộ khẩu thường trú xã Trường Thọ (Huyện An Lão, TP.Hải Phòng) đang vận hành thiết bị máy móc, thực hiện hành vi khai thác cát trái phép lòng sông.

Bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm, không xuất trình được các giấy tờ liên quan như bằng thuyền trưởng, đăng ký đăng kiểm phương tiện,...

Tổ công tác đã tiến hành đo đạc sơ bộ, xác định các đối tượng đã khai thác trái phép được khoảng 317,5m3 cát. Hiện vụ việc đang được lập hồ sơ xử ý theo quy định.

P.V

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-xu-ly-1-tau-co-bieu-hien-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-hong-post287262.html