Hà Nội: Xe cứu hộ mất lái, tông chết 2 người đi bộ

Trong quá trình di chuyển qua địa phận huyện Đông Anh (Hà Nội), xe cứu hộ bất ngờ mất lái lao lên lan can đường, tông vào 3 người đi bộ khiến 2 người tử vong.

Nguồn tin cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng hơn 6h sáng 24/10. Thời điểm đó, chiếc xe cứu hộ mang biển kiểm soát Hà Nội lưu thông từ Cầu Nhật Tân theo đường Võ Nguyên Giáp.

Khi chạy ven theo đoạn nối đường quốc lộ 5 kéo dài thuộc địa phận xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, xe bất ngờ mất lái lao thẳng lên lan can đường đâm trúng 3 người phụ nữ trung tuổi đang đi tập thể dục.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, cú tông mạnh đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng một người cũng tử vong ngay sau đó.

2 nạn nhân tử vong được xác định là bà Hoàng Thị T. (Sinh năm 1964), bà Trần Thị Ch. (Sinh năm 1951). Người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện là bà Nghiêm Thị Hương (Sinh năm 1945). Các nạn nhân đều trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Ngay sau nhận được tin báo lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân theo quy định.

Đằng Dương

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ha-noi-xe-cuu-ho-mat-lai-tong-chet-2-nguoi-di-bo-6699.html