Nổ gas làm 66 người bị thương trong đám tang ở Trung Quốc

Hai người đã bị tạm giữ sau một vụ nổ gas làm hơn 60 người bị thương ở miền bắc Trung Quốc.

 Hiện trường vụ nổ. Ảnh: SCMP.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: SCMP.

Giới chức địa phương ngày 2.4, thông tin, đã có 66 người bị bỏng sau vụ nổ. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas từ những đường ống quá cũ.

Chính quyền cho hay, một bếp nấu ăn sử dụng gas đã phát nổ vào khoảng trưa ngày 31.3 khi đang chuẩn bị thức ăn cho khách đến đám tang ở làng Bazhou, tỉnh Hà Bắc khi khí gas rò rỉ dẫn tới phát nổ.

Một số người bị thương do bỏng nặng, không ai bị thương ở mức nguy kịch. Một số cá nhân phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này, trong đó có 2 người đã bị giam giữ.

Đoạn video sau vụ nổ được ifeng.com đăng tải cho thấy người dân chạy vội khỏi hiện trường vụ nổ. Tại hiện trường, vốn là đường làng được đặt hai dãy bàn để tiếp đón thực khách có thể thấy hàng chục chiếc ghế nằm rải rác, các dụng cụ nấu ăn cùng 2 bình gas cũng được nhìn thấy gần đó.

Hồi tháng 9 năm ngoái, 5 người thiệt mạng sau khi một bình gas hóa lỏng phát nổ tại một tòa nhà chung cư ở Baoding, Bắc Hà.

Theo Gas Explosion - một tài khoản WeChat chuyên phân tích dữ liệu về các sự cố liên quan tới gas cho hay, có tổng số ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương liên quan tới các vụ nổ gas gia đình Trung Quốc trong năm ngoái.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/no-gas-lam-66-nguoi-bi-thuong-trong-dam-tang-o-trung-quoc--666474.ldo