Hà Nội trao tặng Huy hiệu 70, 75 năm tuổi Đảng dịp 2-9

Ngày 26-8, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh thành Hoàng Diệu, Trưởng đoàn đại biểu Cách mạng Hà Nội đi dự Quốc dân Đại hội tại Tân Trào (tháng 8-1945). Hiện, đồng chí Vũ Oanh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long, Chủ tịch Hội Chăm sóc giáo dục sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Quang Nghị đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thạch Tâm, cán bộ lão thành cách mạng tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, đảng viên tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ; Bí thư Huyện ủy Thường Tín - Hà Đông, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Đồng chí Phạm Quang Nghị trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, chúc các đồng chí lão thành mạnh khỏe, trường thọ và mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu cao tấm gương kiên trung của người cộng sản đối với Đảng, động viên con cháu phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực xây dựng Thủ đô và đất nước.

* Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 26-8, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 337 bà mẹ có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng. Đến nay, tỉnh Quảng Trị có 1.375 bà mẹ được Nhà nước trao và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Trị kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng các cấp, ngành và toàn dân chung tay chăm lo các bà mẹ còn sống, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, "uống nước nhớ nguồn" đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

* Sáng 26-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 1.450 bà mẹ theo quyết định của Chủ tịch nước. Trong đó có 236 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hiện còn sống.

Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng danh hiệu cao quý lần này có tuổi đời từ ngoài 70 đến hơn 90 tuổi, nhiều Mẹ vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho người già neo đơn, người nghèo trong tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/24153202-%20ha-noi-trao-tang-huy-hieu-70-75-nam-tuoi-%c3%b0ang-dip-2-9.html