Hà Nội: Tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Sáng 16/10/2017, Hội LHPN Hà Nội tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017). Tới dự, có Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, Vũ Hồng Khanh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Lan Hương.

Phó chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao tặng Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu cho các cá nhân

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHPN Hà NộiTrần Thị Phương Hoa cho biết, hướng về ngày hội của phụ nữ Việt Nam, các cấp hội phụ nữ Thủ đô sôi nổi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, gặp mặt, giao lưu, biểu dương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, liên hoan văn hóa, thể dục thể thao từ cơ sở nhằm tôn vinh nét đẹp và tài năng của phụ nữ Thủ đô, tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, tuyên truyền  thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc… thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp phụ nữ.

Năm 2017, các cấp hội phụ nữ đã có nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực đã được triển khai thực hiện, như: Nghiệm thu 78 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa trị giá 2,490 triệu đồng (trong đó bàn giao 24 nhà tình nghĩa trị giá gần 1 tỷ đồng); đăng ký quản lý thêm 510 đoạn đường xanh - sạch - đẹp, 125 đoạn đường nở hoa, xóa bỏ 72 điểm rác tồn đọng thành điểm hoa, vườn hoa phụ nữ tự quản; phát triển 9.447 hội viên mới; triển khai mô hình “Sạch đồng ruộng” tại 243 xã của 18 huyện, thị xã và 80 chi hội thực hiện “Thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm”.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, người lao động, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện các mô hình “Làm theo Bác” như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hũ gạo tình thương, bát gạo nghĩa tình, trao tặng yêu thương, các mô hình tái chế, tái sử dụng bảo vệ môi trường, sống xanh…

Từ các mô hình tiết kiệm, đã tặng 36.578kg gạo; 674,8 triệu đồng cho 3.499 lượt phụ nữ và trẻ em khó khăn; tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Ngày hội sáng tạo phụ nữ Thủ đô năm 2017, đây là dịp tôn vinh tài năng, nét thanh lịch, sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô trong lao động, sản xuất, hoạt động xã hội và công tác hội. Cùng với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm thân thiện với môi trường mang chủ đề “Phụ nữ chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp”, 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm của doanh nghiệp nữ.

Tại buổi lễ, Hội LHPN Hà Nội trao tặng Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2017 cho 10 gương phụ nữ tiêu biểu đã có những đóng góp xuất sắc trong phong trào phụ nữ Hà Nội, cho cộng đồng và sự nghiệp phát triển của Thủ đô. Hội LHPN Thành phố trao giải thưởng cho 16 tác giả xuất sắc đạt giải trong cuộc thi viết về gia đình thời nay; liên hoan tuyên truyền viên nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp.

Nhân dịp này, Hội LHPN TP. Hà Nội phát động cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động Phụ nữ thủ đô “Nói lời hay - Ứng xử đẹp”, với các tiêu chí thanh lịch, văn minh trong giao tiếp, nói năng, chân thành giúp đỡ người xung quanh, tôn trọng pháp luật và bảo vệ môi trường; trao tặng Hội LHPN tỉnh Hòa Bình 60 triệu đồng, ủng hộ người dân bị thiệt hại do chịu ảnh hưởng của trận mưa lũ vừa xảy ra.

Thanh Bình

Nguồn TH&CL: http://thuonghieucongluan.com.vn/ha-noi-to-chuc-le-ky-niem-87-nam-ngay-thanh-lap-hoi-lhpn-viet-nam-a42933.html