Hà Nội: Tiếp tục phòng, chống dịch tại chung cư và khu công nghiệp

Nhằm hạn chế lây lan do môi trường làm việc và sinh sống đông đúc, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch tại các khu chung cư, khu công nghiệp. Bên cạnh đó, theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 21-6, công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm phòng, chống dịch tại các quận, huyện vẫn được duy trì nghiêm túc.

Công nhân Công ty Dệt Kim Phú Vĩnh Hưng, tại cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh (huyện Hoài Đức) thực hiện giãn cách trong lao động sản xuất.

Kiểm soát chặt tại các khu công nghiệp

Thực hiện công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, huyện đã chỉ đạo 64 doanh nghiệp thành lập 192 Tổ an toàn Covid-19 với 620 công nhân lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Đồng thời, huyện lập danh sách quản lý 3.761 công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp Ngọc Hồi, trong đó, 2.094 người thường trú trên địa bàn huyện Thanh Trì; điều tra, rà soát 144 trường hợp đi về từ vùng dịch đã thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà theo quy định.

Đến nay, huyện Thanh Trì đã lấy 110 mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực có nguy cơ tại cụm công nghiệp Ngọc Hồi, kết quả 110/110 mẫu âm tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, huyện rà soát các trường hợp trên địa bàn liên quan Khu công nghiệp Quang Châu, Đình Trám - Bắc Giang, Sam Sung, Canon - Bắc Ninh có 76 trường hợp liên quan, huyện đã lấy mẫu xét nghiệm 36 trường hợp, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tại địa bàn huyện Hoài Đức, hiện có 119 doanh nghiệp tại các điểm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề và các doanh nghiệp tại các xã, thị trấn. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, huyện đã thành lập 228 Tổ an toàn Covid-19 với 899 thành viên tham gia, hoạt động hiệu quả. Bên cạnh theo dõi, giám sát và báo cáo hằng ngày, các thành viên Tổ an toàn Covid-19 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người thân, gia đình và đồng nghiệp về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Huyện cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là kiểm tra hiệu quả hoạt động của các Tổ an toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo 20/20 xã, thị trấn triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn. Thông qua đó, các lực lượng xử phạt 83 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 173 triệu đồng.

Khảo sát sáng 21-6 trên địa bàn xã Kim Chung (huyện Đông Anh), hiện địa bàn xã có hơn 15.000 công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Cách đó không xa, trên địa bàn xã Võng La cũng có khoảng 3.000 lao động đang cư trú, sinh sống ở 3 thôn Đại Độ, Võng La và Sáp Mai. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch hai xã đã tiến hành lập chốt kiểm tra y tế tại các điểm tiếp giáp, lối ra vào liền kề với Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Theo quan sát của phóng viên, hằng ngày, mỗi lao động ra - vào xã đều phải đo thân nhiệt, ghi lại thông tin cá nhân, nếu phát hiện trường hợp có nhiệt độ cao, lập tức tổ chức cách ly, xét nghiệm theo quy định. Chủ tịch UBND xã Kim Chung Lê Thị Vân Huyền cho biết, để người dân, đặc biệt là công nhân lao động nhận thức và hiểu rõ tác hại, mức độ lây lan của dịch bệnh, xã thực hiện công tác khoanh vùng, siết chặt cách ly đối với những trường hợp F1, F2. Cùng với đó, phân công lực lượng trực 24/24/7; lập 49 chốt kiểm soát y tế tại các trục đường chính ra - vào tại 3/3 thôn, phân công 286 người tham trực tại các chốt. Qua kiểm tra, các lực lượng xử phạt 7 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang với tổng số tiền 13 triệu đồng.

Các doanh nghiệp ở cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì đo thân nhiệt cho công nhân vào làm việc.

Theo ông Lê Văn Bằng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Võng La, đến thời điểm này, để tránh nguy cơ dịch bệnh từ khu công nghiệp hoặc từ các ổ dịch khác, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã lập 14 chốt kiểm soát và 30 chốt kiểm tra y tế trên địa bàn 3 thôn cùng các khu vực tiếp giáp với Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Thực hiện nghiêm tại chung cư

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh tại các chung cư, trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai) Nguyễn Thị Lan cho biết, do khó khăn về mật độ dân cư đông với nhiều nhà chung cư đóng trên địa bàn, phường Định Công đã yêu cầu các Tổ Covid-19 cộng đồng do lực lượng công an làm chủ công hằng ngày bám sát cùng các tổ trưởng dân phố đi từng nhà, rà từng ngõ làm công tác tuyên truyền cho người dân ý thức chung tay phòng, chống dịch.

Tương tự, tại trước sảnh khu thang máy, khu vực ngồi chờ, các chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) đều có các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Chị Lê Thúy Hiền, người dân phường Trung Hòa cho biết, trên các bảng tin thông báo của các khu chung cư đều dán chỉ đạo của Trung ương và thành phố để người dân kịp thời nắm bắt thông tin; dán pa nô, áp phích khuyến cáo thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Hải, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các phường rà soát kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các lực lượng trong toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, từ tổ dân phố, hộ gia đình, nhất là các khu chung cư, nhà trọ, bảo đảm năng lực hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn.

Lực lượng chức năng của huyện Đan Phượng thường xuyên phun khử khuẩn môi trường phòng, chống dịch Covid-19 tại các chung cư.

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) Ngô Duy Quý cho biết, trên địa bàn xã có Khu đô thị Tân Tây Đô với 6 tòa nhà chung cư, hàng trăm hộ dân đang sinh sống. Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng cách ly y tế khi có ca dương tính xảy ra tại các khu chung cư. Huyện và xã cũng đã tổ chức diễn tập xử lý tình huống giả định khi có ca dương tính với Covid-19 tại tòa CT1B. Đồng thời, xã phối hợp với các tổ dân phố quản lý chặt chẽ các trường hợp F2 đang cách ly y tế tại khu chung cư; hướng dẫn người dân thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế về phòng, chống dịch. Đến nay, cơ bản người dân đều chấp hành tương đối tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tính từ ngày 30-4 đến nay, huyện Gia Lâm tiếp nhận 20 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó 14 trường hợp đã ra viện. Tổng số người khai báo y tế từ ngày 10-5 đến nay là 5.901 người. Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, hiện tại, huyện sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp F1 đến khu cách ly tập trung của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các khu chung cư, khu công nghiệp để người dân biết về tình hình dịch bệnh, chính quyền các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1003349/ha-noi-tiep-tuc-phong-chong-dich-tai-chung-cu-va-khu-cong-nghiep