Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của thời tiết xấu kéo dài

Dự kiến từ nay đến ngày 4/5, trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chủ động các biện pháp ứng phó.

Một cây xanh trên phố Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân) bị gãy đổ trong đợt mưa dông xảy ra hồi cuối tháng 4/2024.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên từ nay đến ngày 4/5, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có thể kèm theo cả dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa được dự báo phổ biến từ 50 - 80mm, có nơi cao hơn 80mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa dông tại Hà Nội có thể gây ra hiện tượng sạt lở đất, đặc biệt là ở các khu vực có địa hình dốc; làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, đường phố, ách tắc giao thông... Đặc biệt, mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có nguy cơ làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng...

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội Nguyễn Duy Du cho biết, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết xấu (mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh), đơn vị đã có công văn gửi đến UBND các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành.

Theo đó, Ban đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết xấu.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-tiep-tuc-chiu-anh-huong-cua-thoi-tiet-xau-keo-dai.html