Hà Nội thu hút FDI chất lượng cao từ phát triển xanh

Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung những năm gần đây được đánh giá là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây chính sách của các nước EU về thỏa thuận xanh yêu cầu các doanh nghiệp phải sản xuất xanh. Do vậy để thu hút các nhà đầu tư FDI chất lượng cao yêu cầu các địa phương, quốc gia phải ưu tiên các chính sách, môi trường đầu tư về phát triển xanh tạo chuỗi cung ứng toàn cầu về sản phẩm xanh.

Theo thống kê, trong tháng 11 năm nay Hà Nội thu hút gần 50 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài FDI. Tính chung 11 tháng năm 2023 toàn thành phố thu hút được gần 2,7 tỷ đô la Mỹ vốn FDI và đứng đầu cả nước trong thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Việt Nam tính hết tháng 11 đạt 28,85 tỷ đô la Mỹ tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2022. Có thể nói đây là một con số đáng tự hào trong thu hút FDI của Hà Nội và Việt Nam.

Hà Nội thu hút FDI chất lượng cao từ phát triển xanh

Ông Torben Minko - Tổng Giám đốc B.Braun - Đức cho biết: ''Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đang là điểm đến đầu tư hàng đầu vào thời điểm này đặc biệt là khi chúng ta nhìn ra tình hình thế giới đang rất khó khăn. Điểm đến đầu tư Việt Nam đem lại sự ổn định. Điều đó rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư”.

Theo thống kê tại Việt Nam có khoảng 350 doanh nghiệp Châu Âu và trong số đó có nhiều doanh nghiệp sản xuất theo cam kết net zero. Do vậy họ cần sản xuất bằng năng lượng xanh, cần những chính sách cho sản xuất xanh. Hà Nội và Việt Nam cần phải có những ưu tiên cho các chính sách tạo môi trường đầu tư theo hướng sản xuất xanh để thu hút các nhà đầu tư chất lượng cao vào đây.

Đây là một con số đáng tự hào trong thu hút FDI của Hà Nội và Việt Nam.

Ông Stuart Livesey – Phó Chủ tịch Tiểu Ban lĩnh vực Tăng trưởng xanh – Eurocham cho biết: ''Năng lượng xanh và các chính sách phát triển ưu tiên cho sản xuất xanh luôn là ưu tiên đối với các doanh nghiệp châu Âu khi lựa chọn đầu tư. Việt Nam cần có những chính sách cho phát triển xanh càng sớm càng tốt để thu hút các nhà đầu tư vào đây hơn nữa. Chúng tôi mong chờ điều đó''.

Ông Torben Minko - Tổng Giám đốc B.Braun - Đức cho biết: ''Với những khoản đầu tư mới chúng tôi thường xem xét vấn đề như năng lượng xanh, chuyển đổi xanh. Sẽ không ai đầu tư vào Hà Nội hay Việt Nam nếu không có năng lượng xanh.”

Không chỉ có EU có các quy định cho hàng hóa xuất khẩu vào thị trường này phải đạt các tiêu chí xanh mà các nước phát triển khác tiếp tục có những quy định cho sản xuất xanh. Do vậy tạo môi trường đầu tư, chính sách về chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển xanh là xu hướng tất yếu. Do vậy Hà Nội và Việt Nam cần ưu tiên phát triển xanh giúp Việt Nam đạt được mục tiêu kép thu hút FDI chất lượng cao, phát triển kinh tế và sớm đạt mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-thu-hut-fdi-chat-luong-cao-tu-phat-trien-xanh-210792.htm