Hà Nội thông qua nghị quyết hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về các nhóm chính sách hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini đêm 12-9 vừa qua.

Ngày 22-9, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết để triển khai hàng loạt chính sách để khắc phục hậu quả, xử lý sự cố, ổn định đời sống của người dân sau vụ cháy chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân vào đêm 12-9…

Chính sách hỗ trợ cao nhất cho các nạn nhân

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhắc lại vụ cháy xảy ra tại chung cư mini ở phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người thiệt mạng, 42 người bị thương.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND TP xem xét, quyết nghị một số nội dung hỗ trợ đặc thù đối với các nạn nhân của vụ cháy trên.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: NGUYỄN HỢP

“Đây là việc làm ý nghĩa, cần thiết để tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với các gia đình, nạn nhân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo đó, 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua bảy nhóm chính sách để hỗ trợ các nạn nhân. Cụ thể, người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/người. Trường hợp tử vong trong quá trình cấp cứu và điều trị thì đại diện thân nhân người tử vong được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng từ ngân sách quận Thanh Xuân.

Thực hiện hỗ trợ tiền tạm cư đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại chung cư mini bị cháy. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 6 triệu đồng/tháng, trong vòng sáu tháng. Cá nhân ở ghép trong cùng một căn hộ hoặc hộ gia đình có một người là 1,5 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ sáu tháng.

Mỗi học sinh, sinh viên cư trú tại chung cư mini bị cháy được hỗ trợ 15 triệu đồng, hình thức hỗ trợ một lần bằng tiền mặt. Mỗi trẻ mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ 100 triệu đồng; trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ, mức hỗ trợ là 70 triệu đồng. Với đối tượng là đại diện thân nhân người tử vong, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/người tử vong. HĐND TP cũng quyết định hỗ trợ chi phí hỏa táng 3 triệu đồng/trường hợp…

Mỗi học sinh, sinh viên cư trú tại chung cư mini bị cháy được hỗ trợ 15 triệu đồng, hình thức hỗ trợ một lần bằng tiền mặt; mỗi trẻ mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ 100 triệu đồng.

32 giải pháp nâng cao năng lực PCCC

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH trên địa bàn TP với 32 giải pháp cụ thể.

Theo nghị quyết, HĐND TP Hà Nội đánh giá tình hình cháy nổ trên địa bàn TP vẫn diễn ra phức tạp và nhiều nguy hiểm; thiệt hại về người và tài sản vẫn ở mức cao.

Cụ thể, số vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng chiếm khoảng 3,59% tổng số vụ cháy nhưng lại gây mức độ thiệt hại về tài sản chiếm khoảng 85%. Đặc biệt, chín tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã xảy ra 185 vụ cháy gây thiệt hại lớn về người, trong đó có vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào đêm 12-9.

Do đó, nghị quyết nêu rõ bên cạnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và TP về công tác PCCC, các cơ quan, đơn vị của Hà Nội cũng phải xác định rõ tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH; kiện toàn nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ công tác này. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và cứu hộ hiện đại; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động PCCC&CNCH; khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC&CNCH…

Nghị quyết cũng yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, hạn chế vụ cháy nổ lớn ở khu dân cư, nhà cao tầng, chung cư mini…

“Người đứng đầu chính quyền các cấp của TP, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình” - nghị quyết nêu rõ.•

Bí thư quận Thanh Xuân: “Xảy ra vụ hỏa hoạn, tôi thấy có trách nhiệm”

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai . Ảnh: NGUYỄN HỢP

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai cho hay để xảy ra vụ hỏa hoạn gây hậu quả thương tâm, bản thân bà cũng thấy có trách nhiệm cá nhân trong đó.

Bà Mai cũng khẳng định với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ quận Thanh Xuân, bà sẽ tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội trong kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy với tinh thần “nếu phát hiện sai phạm đến đâu xử lý cán bộ đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân cũng cho hay hiện quận Thanh Xuân đang tập trung hỗ trợ, ổn định cuộc sống của các nạn nhân và gia đình, đồng thời triển khai các công tác khắc phục hậu quả của vụ hỏa hoạn.

Cùng với đó, quận Thanh Xuân cũng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, các ngành, TP, nhất là việc tổng kiểm tra, rà soát các chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn, cũng như tăng cường các giải pháp PCCC để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản cho người dân…

TRỌNG PHÚ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ha-noi-thong-qua-nghi-quyet-ho-tro-nan-nhan-vu-chay-chung-cu-mini-post752844.html