Hà Nội: Thành lập nhiều đơn vị hành chính mới tại các quận, huyện

Trong ngày 9/4, HĐND các quận huyện gồm Cầu Giấy, huyện Chương Mỹ và Mê Linh đã họp và thông qua phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Sau sắp xếp, đã có nhiều đơn vị hành chính mới được thành lập.

Nhiều đơn vị hành chính mới tại Cầu Giấy, Chương Mỹ, Mê Linh được thành lập

Ngày 9/4, HĐND huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18 để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, có phương án sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện.

Theo đó, trên cơ sở đề án, tờ trình của UBND huyện và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế (HĐND huyện), 100% đại biểu đã tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện. Cụ thể, hợp nhất xã Hồng Phong và Đồng Phú thành xã Hồng Phú; hợp nhất xã Hòa Chính và Phú Nam An thành xã Hòa Phú.

Trước đó, UBND các xã Hồng Phong, Đồng Phú, Phú Nam An, Hòa Chính đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại 4 xã trên. Kết quả cho thấy, trên 97% cử tri của 4 xã đồng ý với phương án sắp xếp và tên gọi của xã mới.

Lấy ý kiến cử tri về phương án sáp nhập đơn vị hành chính tại huyện Chương Mỹ

HĐND huyện Chương Mỹ giao UBND huyện hoàn tất hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Chương Mỹ thông qua nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết cho ý kiến về việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024.

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức ngày 9/4, các đại biểu đã tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, giai đoạn 2023 - 2025 của quận Cầu Giấy.

Theo phương án, quận Cầu giấy có 6 phường thuộc diện sắp xếp, gồm phường Dịch Vọng Hậu, phường Nghĩa Tân, phường Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, phường Dịch Vọng, phường Yên Hòa.

Từ ngày 29/3 đến ngày 3/4, quận Cầu Giấy và các phường thuộc diện sắp xếp đã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Kết quả, tỷ lệ cử tri đồng ý với phương án sắp xếp tại 6 phường đều đạt rất cao, từ 86,18% trở lên.

Bí thư Quận ủy quận Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa cho rằng, việc điều chỉnh địa giới hành chính bên cạnh mặt thuận lợi là mở rộng không gian, phát triển cơ cấu kinh tế, hạ tầng thương mại dịch vụ các thiết chế văn hóa xã hội của địa phương. Tuy nhiên, cũng sẽ khiến một bộ phận người dân phải chuyển đổi giấy tờ tùy thân, cũng như các giấy tờ liên quan đến đất đai, giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp.

Do đó, quận Cầu Giấy sẽ động viên tinh thần và trách nhiệm cán bộ, công chức, đồng thời không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Cũng trong ngày 9/4, HĐND huyện Mê Linh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 13) để xem xét, thông qua các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu tán thành phương án sáp nhập xã Vạn Yên vào xã Liên Mạc thành xã Liên cao.

Ngoài ra, HĐND huyện Mê Linh cũng Quyết nghị hủy bỏ chủ trương đầu tư, đồng thời đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án, xác định nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Quận Đống Đa có bao nhiêu phường?

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND quận Đống Đa khóa XX được tổ chức ngày 9/4, các đại biểu đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của quận Đống Đa. Theo đó, sau khi sắp xếp, quận Đống Đa còn 17 đơn vị hành chính.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc quận Đống Đa, sẽ sáp nhập phường Trung Phụng và phường Khâm Thiên thành phường Khâm Thiên; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Khương Thượng, thành phường Khương Thượng; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Thịnh Quang, thành phường Thịnh Quang.

Nhập phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu, thành phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Phương Liên, thành phường Phương Liên - Trung Tự; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Kim Liên, thành phường Kim Liên.

Tổ công tác tổng hợp ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại quận Đống Đa.

Trước đó, UBND các phường trên cũng đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của quận Đống Đa. Kết quả cho thấy, hơn 99% cử tri 10 phường thuộc diện sắp xếp đã ủng hộ, đồng thuận việc sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới.

Được biết, trước khi sắp xếp, quận Đống Đa có 21 đơn vị hành chính cấp phường. Trong đó, 19 phường thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và 2 phường thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Tuy nhiên, 9 phường thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận Đống Đa đã biểu quyết thông qua: Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách quận năm 2024 với tổng số vốn phân bổ 288,973 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 21 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Đống Đa giai đoạn 2021-2025...

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-thanh-lap-nhieu-don-vi-hanh-chinh-moi-tai-cac-quan-huyen-post1627454.tpo