Hà Nội: Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

(HNM) - Sáng 17-4, Sở VH-TT&DL Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Hiện cả nước có hơn 1.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hơn 10.000 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 12.500 cơ sở lưu trú.

(HNM) - Sáng 17-4, Sở VH-TT&DL Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Hiện cả nước có hơn 1.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hơn 10.000 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 12.500 cơ sở lưu trú.

Tuy mạnh về số lượng nhưng nhiều đơn vị vẫn giữ lối kinh doanh theo kiểu chụp giật, tự phát, không chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Việt Nam. Trong khi đó, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch trước đây còn chung chung, mức xử phạt thấp khiến việc xử phạt các doanh nghiệp trở nên khó khăn, không có tính răn đe. Theo ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, ngoài việc tăng mức xử phạt tới 30-100% so với mức cũ, nghị định mới quy định rõ hơn về quyền hạn cũng như chức năng của thanh tra Bộ và Sở VH-TT&DL các địa phương, tạo cơ sở pháp lý để ngành du lịch Hà Nội tăng cường xử phạt đối với các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực du lịch.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/du-lich/545041/ha-noi-tang-cuong-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-du-lich.htm/