Hà Nội: Tăng cường phòng, chống dịch tại bệnh viện, trường học

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới ngày 29-4, nhiều trường học, bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, nhờ đó ý thức của người dân được nâng cao. Tuy nhiên, phía bên ngoài, các hàng quán xung quanh bệnh viện, trường học vẫn còn nhiều người chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tuân thủ quy định phòng dịch của Bệnh viện Phụ sản trung ương (quận Hoàn Kiếm).

Thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới vào sáng 29-4 tại Bệnh viện Nhi trung ương, bệnh nhân đến khám rất đông. Bệnh viện đã tổ chức tốt việc phân luồng, bố trí lực lượng kiểm soát người bệnh ra, vào tại 3 vòng: Cổng bệnh viện, chân các tòa nhà, cửa các khoa lâm sàng. Người vào bệnh viện được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, hằng ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 4.000-4.500 bệnh nhi đến khám, trong đó có hơn 1.900 trẻ điều trị nội trú. Bệnh viện đã rà soát và thực hiện nghiêm ngặt bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch; điều chỉnh phù hợp về sàng lọc, phân luồng, cách ly; thành lập tổ cơ động truy vết các đối tượng phơi nhiễm Covid-19; xây dựng các kịch bản khi phát hiện người bệnh mắc Covid-19 trong bệnh viện... Ngoài ra, hơn 30 khoa lâm sàng của bệnh viện cũng bố trí nhân viên y tế túc trực để đo thân nhiệt, sàng lọc người bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, bên cạnh những người tuân thủ đeo khẩu trang, vẫn còn người chưa chấp hành quy định phòng dịch.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã khởi động lại toàn bộ quy trình chống dịch, có phương án, kịch bản ứng phó với từng tình huống cụ thể. Đồng thời, theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Nguyễn Văn Thường, bệnh viện tăng cường lấy mẫu xét nghiệm đối với các nhóm có nguy cơ, củng cố lại hoạt động của hai đội phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó khi có ca bệnh nghi ngờ.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cũng đã bố trí cán bộ y tế ngay lối ra - vào bệnh viện để hướng dẫn, phân luồng người bệnh và người nhà bệnh nhân. Ông Chu Đình Năng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cho biết, bệnh viện cũng yêu cầu mỗi bệnh nhân nằm viện chỉ cho một người nhà ở lại chăm sóc và đề nghị người thân không vào thăm bệnh nhân. Người ở lại chăm sóc bệnh nhân phải mặc áo vàng, đeo thẻ ra - vào bệnh viện và đóng dấu "đã sàng lọc" ở tay trong suốt quá trình chăm sóc. Tuyệt đối không mang đồ ăn từ bên ngoài vào bệnh viện, hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc.

Tương tự, tại khu vực cổng các bệnh viện: Phụ sản trung ương, Việt Đức, Việt Nam - Cuba (quận Hoàn Kiếm), Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng)... đều có khu vực hướng dẫn người ra - vào thực hiện phòng dịch, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, khai báo y tế.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai, tất cả bệnh nhân đến thăm khám phải được đo thân nhiệt, sát khuẩn và bắt buộc đeo khẩu trang. Bệnh viện yêu cầu người bệnh, người đến khám, điều trị và người nhà phải khai báo y tế trung thực, tiến hành phân tuyến đối với các ca bệnh có biểu hiện ho, sốt…

Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Oai bố trí cán bộ đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với người đến thăm, khám, điều trị.

Nhiều nơi còn thờ ơ…

Bên trong bệnh viện, các quy định phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt, tuy nhiên, phía ngoài cổng viện vẫn còn một số người lơ là với quy định. Cụ thể, khu vực trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhiều người nhà bệnh nhân đi lại, mua bán không đeo khẩu trang. Về vấn đề này, Đại úy Nguyễn Tài Nghĩa, Phó Trưởng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết, hằng ngày vẫn duy trì tổ tuần tra và chốt trực cùng Công an phường Hàng Bông tại phố Phủ Doãn, Tràng Thi để bảo đảm trật tự đô thị và tuyên truyền phòng, chống dịch, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang.

Trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), tình trạng lái xe ôm tụ tập, không chấp hành quy định giãn cách, tùy tiện áp sát, chèo kéo khách đến khám, chữa bệnh đi xe còn diễn ra phổ biến. Điều đáng nói, tại thời điểm phóng viên quan sát, có rất nhiều trường hợp đeo khẩu trang theo kiểu đối phó, chỉ đến khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra họ mới nghiêm chỉnh chấp hành.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (số 44-46 Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm) còn nhiều học sinh không đeo khẩu trang.

Việc thực hiện phòng, chống dịch tại các cổng trường chưa thực sự nghiêm ngặt. Cụ thể, tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du và Trường Trung học phổ thông Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) và các trường khác tại quận Long Biên, Ba Đình, Hai Bà Trưng…, còn nhiều học sinh không đeo khẩu trang. Trên đường phố, nhiều học sinh vừa không đeo khẩu trang vừa không đội mũ bảo hiểm.

Trên phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng), khách ngồi ở một số hàng quán vỉa hè ngay khu vực cổng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng như nhiều sinh viên không đeo khẩu trang.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) Đinh Đức Hiếu, để phòng, chống dịch trong tình hình mới, UBND phường đã yêu cầu các tổ giám sát cộng đồng phối hợp với công an lập chốt, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người đến khám, chữa bệnh, các lái xe Grab, người dân và sinh viên có ý thức chấp hành phòng, chống dịch. Qua kiểm tra (từ đầu năm đến nay), phường đã xử phạt 4,2 triệu đồng đối với 21 trường hợp không đeo khẩu trang.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (số 44-46 Hàng Quạt, quận Hoàn Kiếm) còn nhiều học sinh không đeo khẩu trang.

Ở khu vực ngoại thành, quan sát tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các xã: Phúc Lâm, Mỹ Thành, Bột Xuyên, Tuy Lai... thuộc huyện Mỹ Đức, phóng viên nhận thấy, các trường học đã tái khởi động công tác phòng, chống dịch Covid-19, như lắp đặt thêm thiết bị rửa tay ngoài các nhà vệ sinh, trang bị dung dịch sát khuẩn tay tại các phòng học…

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức) Nguyễn Xuân Phái cho biết, nhà trường đã bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên và học sinh vào đầu và cuối buổi học hằng ngày; đồng thời liên tục nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, không tụ tập hoặc đến nơi tập trung đông người.

Theo Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quốc Oai Nguyễn Minh Châu, tất cả học sinh đến trường đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch. Trường hợp không đeo khẩu trang, bảo vệ không cho vào trường và thông báo đến giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở. Nhà trường cũng bố trí nước sát khuẩn tay ở các cửa lớp học cho học sinh.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/997782/ha-noi-tang-cuong-phong-chong-dich-tai-benh-vien-truong-hoc