Hà Nội sau một năm giành lại vỉa hè: 'Đâu lại vào đó'

Sau gần một năm ra quân tổng kiểm tra và xử lý, đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở các quận, các con phố trung tâm ở Hà Nội vẫn tiếp tục tái diễn.

Sau gần một năm kể từ khi thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đồng loạt ra quân xóa bỏ các điểm lấn chiếm vỉa hè để làm nơi buôn bán, trông giữ phương tiện, trên nhiều tuyến phố, quận nội thành như Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân... tình trạng lấn chiếm vỉa hè lại tiếp tục tái diễn.

Ghi nhận của phóng viên, trên nhiều tuyến phố như Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khang... tình trạng chiếm dụng vỉa hè lại tái diễn. Hàng quán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, xe cộ đỗ tràn lan trên vỉa hè...gây khó khăn cho người đi bộ.

Mới đây, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI chiều 7/12, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung cho biết, trật tự vỉa hè là vấn đề phức tạp. Trách nhiệm không chỉ riêng lực lượng công an, mà là của tất cả các sở, ngành, chính quyền các cấp.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, sau mỗi đợt ra quân, tình hình có cải thiện nhưng sau đó "đâu lại vào đấy". Nguyên nhân là bởi vỉa hè là nguồn thu nhập chính gắn với một bộ phận không nhỏ người dân kinh doanh trên hè phố. Ngoài ra, nhu cầu dừng đỗ phương tiện rất lớn trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng đủ nên việc dừng đỗ thường không đúng nơi quy định.

Hàng quán ngang nhiên "ôm trọn" vỉa hè, bày bán ghế, biển quảng cáo để kinh doanh trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa).

Quán ăn bày kín, không còn lối đi nào cho người đi bộ.

Bãi đỗ xe tự phát lấn chiếm vỉa hè trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa).

Ghi nhận của PV, dọc phố này có đến hàng chục quán ăn, quán nước chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh.

Hàng quán nước lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trên phố Đào Tấn (quận Ba Đình).

Vỉa hè rộng rãi thành nơi đỗ xe ô tô trên phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa).

Vỉa hè hẹp thành nơi đỗ xe của các cửa hàng trên đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy).

Vỉa hè phố Đào Tấn (quận Ba Đình) là nơi buôn bán, đỗ xe của các hàng quán. Tình trạng ở đây diễn ra nhiều năm nay.

Dù vỉa hè hẹp nhưng ô tô vẫn ngang nhiên lấn chiếm trên phố Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy).

Vỉa hè dọc sông Tô Lịch đều bị lấn chiếm thành bãi đỗ xe cho các cửa hàng kinh doanh ở bên kia đường.

Một phòng khám trên phố Nguyễn Khang chiếm trọn vỉa hè làm bãi đỗ xe.

Hàng loạt biển quảng cáo được đặt ngang nhiên trên vỉa hè phố Giáp Nhất (quận Thanh Xuân).

Một quán ăn bày bán ghế ra ngoài vỉa hè để kinh doanh trên phố Chùa Láng (quận Đống Đa).

Ngang nhiên chiếm vỉa hè để làm nơi để xe của một quán cà phê trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, để giải quyết vấn đề này thành phố, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Bao gồm từ bến đỗ, tuyến đỗ, giải quyết kinh tế của các hộ kinh doanh gắn với bảo đảm trật tự an toàn đô thị hiện nay. Ngoài ra, cần tính toán việc quản lý khai thác vỉa hè bảo đảm hài hòa giữa bài toán kinh tế và trật tự đô thị.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-sau-mot-nam-gianh-lai-via-he-dau-lai-vao-do-post1594980.tpo