Các mương nước chảy xung quanh thôn Vĩnh Ninh đều trong tình trạng ô nhiễm.
Theo anh T. V.T, người dân thôn Vĩnh Ninh, gia đình anh có 4 người, thì 3 người đã mắc sốt xuất huyết. Nguồn nước bẩn này chính là nơi nuôi mầm dịch bệnh.
Rác thải phủ kính dòng kênh chảy qua thôn Vĩnh Ninh.
Người dân nơi đây cho biết, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều năm.
Hàng năm, chính kênh mương tồn đọng rác thải này khiến nơi đây luôn trở thành "điểm nóng" về dịch sốt xuất huyết của Hà Nội.
Đây là vùng trũng của huyện Thanh Trì, nơi nước từ sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Sét chảy về; nước lâu ngày không thoát được nên gây ô nhiễm.
Dù xã Vĩnh Quỳnh đã “kích hoạt” đến 157 tổ xung kích diệt bọ gậy, nhưng không xử lý rác thải tràn lan ngoài môi trường, thì việc chống dịch sốt xuất huyết khó có thể hiệu quả.
Rác thải xuất hiện khắp nơi ở thôn Vĩnh Ninh.
Trước bức xúc của người dân về ô nhiễm môi trường, lãnh đạo xã Vĩnh Quỳnh cho rằng, giải pháp lâu dài vẫn phải chờ dự án nhà máy nước thải Yên Xá đi vào hoạt động, mới có thể xử lý dứt điểm nguồn nước bẩn từ các nơi đổ về vùng trũng này.
Trung Nguyên/Báo Tin tức