Hà Nội mưa rét, CSGT ứng trực chống ùn tắc giờ cao điểm

Thời tiết mưa rét đầu giờ cao điểm buổi sáng (19/3) gây ra ảnh hưởng không nhỏ lên một số tuyến giao thông chính tại Hà Nội, người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển trên đường. Lực lượng CSGT Thủ đô triển khai lực lượng ứng trực từ sáng sớm làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông.

Gần 7h sáng 19/3, mật độ giao thông trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đông nghịt người và phương tiện. Ô tô và xe máy cố len từng khoảng trống trên đường để di chuyển.

Cơn mưa sáng sớm cũng khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Nhiều người đi xe máy leo lên vỉa hè để di chuyển qua điểm ùn tắc.

Đánh giá tình hình giao thông trong ngày mưa lạnh, ngay từ sáng sớm, các đội CSGT thuộc Phòng CSGT Hà Nội đã bố trí cán bộ phối hợp cùng với Công an phường, quận ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, những "điểm nóng" về ùn tắc của Thủ đô. Đối với các tuyến quốc lộ, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các sự cố gây mất an toàn giao thông, cảnh báo các lái xe đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phòng ngừa tai nạn giao thông. Trong ảnh, cán bộ Đội CSGT số 6 cùng với Công an phường Mai Dịch làm nhiệm vụ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Xuân Thủy.

Cán bộ Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ trên đường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội).

Dòng phương tiện đông đúc trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) theo hướng đi Láng.

CSGT chỉ huy giao thông tại ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương.

Tổ công tác Đội CSGT số 11 có mặt, khắc phục sự cố cây đổ trên tuyến Đại lộ Thăng Long trong sáng nay.

Trường Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/ha-noi-mua-ret-csgt-ung-truc-chong-un-tac-gio-cao-diem-i725729/