Hà Nội: Mưa lũ khiến 8.391 ngôi nhà bị ngập

Chiều 17/10, tại hội nghị giao ban báo chí, do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Trần Thanh Nhã đã thông tin tình hình lún sụt đê bao tả Bùi huyện Chương Mỹ trong đợt mưa lũ từ ngày 10/10 đến ngày 12/10/2017.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Trần Thanh Nhã thông tin tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Trần Thanh Nhã cho biết, đợt mưa từ ngày 10 đến 12/10 đã gây thiệt hại lớn cho một số địa phương của Hà Nội. Toàn thành phố có 8.391 ngôi nhà bị ngập, 4.688 hộ gia đình với 10.119 người phải sơ tán; 319ha lúa, 374ha cây ăn quả, 6.111ha cây ngô, rau màu vụ đông bị ngập hưu hai; 1.916 gia súc, 108.345 gia cầm bị chết; có 15m đê cấp 3 bị sạt lở, 18.910m đê dưới cấp 4 bị ngập, 3.472 đê dưới cấp 4 và 40m kênh mương bị sạt lở. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 6.899ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tại huyện Chương Mỹ, tuyến đê hữu Bùi dài 18,6km và hệ thống bờ bao có nhiệm vụ ngăn lũ rừng ngang từ tỉnh Hòa Bình dồn về, bảo vệ nhân dân 9 xã (Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Tốt Động, Mỹ Lương, Hồng Phong, Đồng Lạc).

Do ảnh hưởng mưa lũ, đoạn đê bao hữu Bùi ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến bị tràn và xảy ra sự cố xói mái đê và lún sụt khoảng 7m đê bao. Đoạn đê bao này phân mặt đê bê tông nằm trong phạm vi dự án Tu bổ nâng cấp đê hữu Bùi huyện Chương Mỹ.

Ngay khi xảy ra sự cố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai đã phối hợp với UBND huyện Chương Mỹ đã huy động lực lượng, thiết bị máy móc vật tư để xử lý sự cố, ngăn chặn diễn biến sạt lở, sự cố không có thiệt hại về người. Đến ngày 16/10/2017, đã hàn khẩu xong vị trí đê bao tả Bùi xảy ra sự cố sạt mái, lún sụt.

Hiện nay, diễn biến sự cố không phát triển thêm, mực nước đã rút dần. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến cố công trình vừa xử lý.

Ông Trần Thanh Nhã, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thêm, trước, trong và sau mưa lũ, nhiều đoàn công tác của thành phố đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, giúp người dân vượt qua khó khăn. Huyện Chương Mỹ đã huy động 1.812 lượt người, 2 xuồng máy, 16 xe ô tô của lực lượng quân đội tham gia cứu hộ, gia cố, chống tràn cho 7.200m đê hữu Bùi, 250m đê Vàng…

Lực lượng vũ trang, xung kích đã huy động 3.912 người tham gia ứng phó thiên tai, cứu hộ đê, sơ tán nhân dân. Công an thành phố và các quận, huyện huy động 100% quân số bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, hỗ trợ người dân sơ tán… Với sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của các cấp, các ngành của thành phố trong khắc phục hậu quả thiên tai nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra…

Theo HNP

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/ha-noi-mua-lu-khien-8-391-ngoi-nha-bi-ngap/