Hà Nội: Lại gia hạn xử lý nhà mỏng, méo

GiadinhNet - Hạn chót xử lý 245 nhà siêu mỏng méo ở Hà Nội trước ngày 31/10/2011 đã không thể thực hiện được.

Theo thông báo kết luận số 315/TB-UBND do Văn phòng UBND thành phố đưa ra ngày 1/11 thì thành phố cho các quận, huyện báo cáo, giải trình tiến độ trước ngày 20/11, vì thế, chưa có mốc thời gian cụ thể xử lý dứt điểm nhà mỏng méo.

Trước đó, ngày 24/10, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với các sở ngành, quận huyện liên quan về vấn đề trên. Tại cuộc họp này, các quận, huyện có nhà siêu mỏng, méo cho rằng không thể xử lý vấn đề đúng hạn và xin lùi tiến độ hoàn thành.

Thành phố đồng ý và yêu cầu các quận, huyện khẩn trương triển khai mọi biện pháp quyết liệt và nộp kế hoạch báo cáo thành phố.

D.H

Đình chỉ hai cơ sở làm cốm Vòng

Từ ngày 1/11, Sở Y tế Hà Nội đã có quyết định đình chỉ sản xuất hai cơ sở sản xuất cốm dùng phụ gia không cho phép có địa chỉ ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Đồng thời, Sở cũng vừa có văn bản yêu cầu các quận, huyện kiểm tra thực phẩm có dùng phụ gia, đặc biệt là quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, nơi có nhiều cơ sở sản xuất cốm.

V.Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20111102075742894p0c1000/ha-noi-lai-gia-han-xu-ly-nha-mong-meo.htm