Hà Nội: Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 9,1 triệu lượt người

Ngày 26-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 11-2020 về chính sách BHXH cho người lao động, bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị.

Việc vận động người dân tham gia BHXH cần quan tâm đến đối tượng lao động tự do.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa cho biết, tính đến ngày 20-11-2020, số người tham gia các chính sách BHXH đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Nổi bật là số người tham gia BHYT đạt gần 7,064 triệu người, tăng gần 132.000 người so với cùng kỳ năm 2019, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. Số người tham gia BHXH bắt buộc tăng gần 40.000 người so với cùng kỳ năm 2019. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 1,7 triệu người, tăng gần 20.000 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 96% số người thuộc diện tham gia, vượt chỉ tiêu thành phố giao…

Chính sách BHXH ngày càng đi sâu vào đời sống, giúp người dân, người lao động có điểm tựa an sinh xã hội vững chắc. Bằng chứng là từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ sở y tế đã khám, chữa bệnh BHYT cho hơn 9,1 triệu lượt người với số tiền đề nghị thanh toán từ Quỹ BHYT là hơn 15.522 tỷ đồng; 100% người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đủ điều kiện được tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất; 100% người lao động thất nghiệp được giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp…

Sau khi nghe thông tin về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Hà Nội, các báo cáo viên đồng tình, đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời mong muốn các chính sách bảo hiểm được triển khai sâu rộng hơn.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học nhấn mạnh, việc phát triển, mở rộng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do đó, từ nay đến cuối năm 2020, đội ngũ báo cáo viên cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, giúp người dân hiểu rõ và chủ động tham gia. Quá trình tuyên truyền, vận động người thân tham gia các chính sách BHXH cần quan tâm đến đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức (lao động tự do)…

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/984621/ha-noi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-cho-hon-91-trieu-luot-nguoi