Hà Nội hướng tới những mục tiêu lớn trong khu vực

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số để sớm trở thành trung tâm về an toàn, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn của khu vực ASEAN...

Sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty Hanel, Khu công nghiệp Sài Đồng, quận Long Biên. Ảnh Chiến Công.

Cho đến nay, Hà Nội đã ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức với nhiều TP trên thế giới, trong đó thủ đô các nước ASEAN như Vientiane, Phnom Penh, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Jakarta…, đồng thời đóng góp tích cực cùng các nước ASEAN trong khuôn khổ các sáng kiến hợp tác, diễn đàn đa phương, tiêu biểu như Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN (MGMAC); Mạng lưới các TP thông minh ASEAN (ASCN); Mạng lưới các Thành phố lớn châu Á thế kỷ XXI (ANMC 21), Hội đồng Xúc tiến Du lịch châu Á (CPTA),…

Về hợp tác kinh tế, trong nhóm các nước ASEAN đầu tư tại Hà Nội, hiện nổi bật nhất là Singapore, nhà đầu tư lớn thứ hai với 8,04 tỷ USD và 404 dự án; tiếp theo là Malaysia (2,41 tỷ USD và 104 dự án) và Thái Lan (490 triệu USD và 82 dự án). Lĩnh vực đầu tư chủ yếu bao gồm kinh doanh bất động sản, chế biến chế tạo, dịch vụ thương mại, dịch vụ lưu trú... Kim ngạch xuất khẩu sang ASEAN luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tận dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số để sớm trở thành trung tâm về an toàn, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn của khu vực ASEAN.

Cụ thể là xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tập đoàn, DN tư nhân đầu tư ứng dụng, đổi mới, chuyển giao công nghệ; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của TP trước năm 2025, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

Cẩm Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-huong-toi-nhung-muc-tieu-lon-trong-khu-vuc.html