Hà Nội hội nhập và phát triển qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia

Diễn ra đến hết ngày 6.8 tại Phố sách Hà Nội, Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ X trưng bày những tác phẩm mới nhất về một thủ đô đang trên đường phát triển và hội nhập, đổi thay từng ngày.

Xứng danh Thành phố vì hòa bình

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ X nhận được 1.089 tác phẩm của 163 tác giả, trong đó có 1.038 ảnh đơn và 51 bộ ảnh. Theo nhận định của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm đã được các nhà nhiếp ảnh thể hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, thực hiện khá công phu, góc nhìn sáng tạo về mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động giao lưu hội nhập quốc tế cũng như giá trị truyền thống và những thành tựu, những công trình của Thủ đô Hà Nội; phát hiện vẻ đẹp, sự phát triển của Thủ đô hôm nay; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần hướng đến chân - thiện - mỹ, xây dựng con người mới...

Đại biểu và công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Trần Minh

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông đánh giá, Hà Nội là một trong hai thành phố dẫn đầu cả nước về hoạt động nhiếp ảnh với lực lượng hùng hậu, có bề dày thành tích, có sự năng động, cập nhật công nghệ, xu hướng sáng tạo nhiếp ảnh tiên tiến.

Điều đó thể hiện rõ chất lượng tác phẩm tham gia Liên hoan lần này, đặc biệt là các tác phẩm được triển lãm và đoạt giải thưởng, đều mang hơi thở cuộc sống, về một Hà Nội trên đường phát triển, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà vẫn giữ nét truyền thống, bản sắc.

“Thông qua các tác phẩm, người xem cũng thấy được thủ đô Hà Nội đang vươn lên những tầm cao mới, ngày một đẹp hơn, sức sống sôi động hơn. Những hình ảnh đẹp về người Hà Nội, trong lao động, sản xuất, trong trường học, bệnh viện, công sở, trong sinh hoạt đời thường, cùng với những hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật... toát lên vẻ đẹp chân thực và giản dị, thanh lịch và hào hoa, xứng danh là Thành phố vì Hòa bình”, bà Trần Thị Thu Đông chia sẻ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành cũng bày tỏ vui mừng khi liên hoan lần này vẫn có những lớp tác giả lớn tuổi còn say mê với nghề và liên tục sáng tạo, bên cạnh đó là các gương mặt trẻ tuổi đem đến nhiều sáng tạo, góc nhìn mới mẻ. Đặc biệt ấn tượng với những bộ ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh kỳ cựu này cho biết, bộ ảnh luôn có những câu chuyện trong đó, giúp người xem hiểu hơn về Hà Nội đang đổi thay từng ngày.

Hội nhập và phát triển

Có 68 tác phẩm đã vượt qua 5 vòng tuyển chọn của Hội đồng giám khảo được giới thiệu với công chúng tại không gian Phố sách Hà Nội. Đây là các tác phẩm thể hiện sát nhất chủ đề liên hoan năm nay: “Hà Nội - Hội nhập và phát triển”, trong đó nổi bật là các hoạt động văn hóa diễn ra tại Thủ đô, trong đó có các huyện ngoại thành.

Bộ ảnh Nghề sản xuất mây tre đan truyền thống của tác giả Phạm Đình Thành, được trao Huy chương Vàng duy nhất tại Liên hoan. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đánh giá, bộ ảnh được thực hiện khá chỉn chu, cho thấy toàn bộ công đoạn sản xuất, quảng bá sản phẩm kết hợp mô hình du lịch làng nghề, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân tại địa phương. Về kỹ thuật, bộ ảnh được xử lý tốt, bố cục trong ảnh chặt chẽ, tác giả chuyển sang ảnh trắng đen khá hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt với người xem. “Bộ ảnh như sự hoài niệm, một gạch nối liên kết cho những nhà nhiếp ảnh yêu thích sáng tạo ảnh trắng đen”.

Bộ ảnh "Nghề sản xuất mây tre đan truyền thống" của Phạm Đình Thành, Huy chương Vàng Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ X

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Đình Thành cho biết, bộ ảnh nằm trong dự án ảnh chụp về các làng nghề truyền thống của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, với mong muốn góp phần lưu giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống. Bộ ảnh được chụp hoàn toàn tự nhiên, không sắp đặt. Những người làm nghề được làm việc trong đúng không gian quen thuộc của họ và tác giả lựa chọn các góc để ghi lại...

Bức Đêm pháo hoa, giải Khuyến khích, của tác giả Lê Việt Khánh được chụp vào thời khắc cả nước đón mừng năm mới, khi những chùm pháo hoa đầu tiên sáng bừng trên bầu trời Thủ đô trong niềm hân hoan của người dân hy vọng vào một năm mới tốt đẹp. Với Lê Việt Khánh, anh muốn cho người xem thấy hình ảnh tươi đẹp nhất của Hà Nội trong quá trình hội nhập và phát triển, giới thiệu tới khách du lịch trong nước và thế giới về một Hà Nội cổ kính mà hiện đại, người Hà Nội thân thiện, mến khách.

Tác phẩm "So tài" (giải Khuyến khích) của tác giả Nguyễn Văn Tiến

Cũng thể hiện rất rõ chủ đề này, So tài (giải Khuyến khích) của tác giả Nguyễn Văn Tiến là cuộc tranh tài giữa hai đô vật trong nước và nước ngoài, hình ảnh khá thú vị về đất nước Việt Nam thân thiện, với nền văn hóa giàu bản sắc, hấp dẫn du khách.

Trong khi đó, bức ảnh Biệt đội Su30 biểu diễn bắn đạn nhiễu tại Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2023 của tác giả Nguyễn Thế Thắng đạt Huy chương Bạc, đã ghi lại màn trình diễn xuất sắc của lực lượng không quân Việt Nam trong việc làm chủ khí tài hiện đại để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa...

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Tuyết Minh, Hà Nội cổ kính, phát triển, hội nhập tạo ra những không gian xanh sạch đẹp, đồng thời thể hiện được tầm cao vươn tới của Thủ đô trong xây dựng và qui hoạch. Các cuộc thi và triển ảnh như thế này nhằm tạo điều kiện cho các nghệ sĩ cũng như anh chị em yêu thích nhiếp ảnh Thủ đô có điều kiện công bố các tác phẩm ảnh nghệ thuật đến với đông đảo công trong nước và quốc tế.

Hương Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/ha-noi-hoi-nhap-va-phat-trien-qua-goc-nhin-cua-cac-nhiep-anh-gia-i338372/