Hà Nội: Học sinh Trường Đoàn Thị Điểm thăm tặng quà Làng hữu nghị Việt Nam

Đoàn từ thiện các em học sinh khối 8 Trường THCS Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã tổ chức thăm và tặng các phần quà trị giá hơn 70 triệu đồng cho Làng hữu nghị Việt Nam.

Ngày 20/01, Ban phụ huynh học sinh cùng thầy và trò khối 8 Trường THCS Đoàn Thị Điểm Hà Nội tổ chức chương trình từ thiện “chia sẻ yêu thương”. Tham gia đoàn từ thiện gồm các phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo đang công tác tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm Hà Nội cùng hơn 134 em học sinh đến từ các lớp 8C3, 8C4, 8C7, 8TA2, 8TA3 Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Ngày 20/1, đoàn từ thiện của các em học sinh các lớp 8C3, 8C4, 8C7, 8TA2, 8TA3 Trường THCS Đoàn Thị Điểm đến thăm vào trao quà cho làng hữu nghị Việt Nam (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội).

Ngày 20/1, đoàn từ thiện của các em học sinh các lớp 8C3, 8C4, 8C7, 8TA2, 8TA3 Trường THCS Đoàn Thị Điểm đến thăm vào trao quà cho làng hữu nghị Việt Nam (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội).

Trong khuôn khổ chương trình từ thiện, đoàn đã đến thăm các Thương – bệnh binh, các cựu chiến binh, cùng các nạn nhân chất độc màu da cam đang được nuôi dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội). Tại đây, các em học sinh cùng nhau đi thăm các nhà chung, nơi ở của các cựu chiến binh, nạn nhân chất độc màu da cam đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Từ những chia sẻ của các thành viên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng các thành viên của đoàn từ thiện nhất là các em học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm đã hiểu được những hi sinh của các thế hệ đi trước để giành lại độc lập tự do cho đất nước. Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, những con cháu của những người lính từng tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc vẫn đang gánh chịu từng ngày, sống chung với bệnh tật, di chứng của chất độc da cam.

Cô Hòa - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8C3 cho biết, món quà tuy không lớn nhưng là công sức của các em học sinh thay lời tri ân gửi đến những người tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Cô Hòa - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8C3 cho biết, món quà tuy không lớn nhưng là công sức của các em học sinh thay lời tri ân gửi đến những người tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, cô cô Hòa – Giáo viên chủ nhiệm lớp 8C3 trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết tham gia buổi từ thiện tri ân những người có công với đất nước đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam cô rất xúc động khi được gặp trò chuyện với những người lính, người đồng đội của bố mình, những người sẵn sàng hi sinh cả tuổi xuân thậm chí cả tính mạng tham gia chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.

Tại hội trường cô Hòa xúc động chia sẻ câu chuyện về bố mình, một người lính đã bỏ lại một phần cơ thể trong lúc tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Trong một thời gian, do ảnh hưởng của vết thương khiến ông không nhớ được địa chỉ gia đình, tên những người thân trong gia đình, phải nhờ đến sự chăm sóc nuôi dưỡng của các cán bộ tại trại an dưỡng thương bệnh binh, ông mới dần phục hồi nhớ lại được những thông tin liên quan đến gia đình.

Đại diện đoàn từ thiện trao quà tặng cho làng hữu nghị Việt Nam.

Đại diện đoàn từ thiện trao quà tặng cho làng hữu nghị Việt Nam.

Những món quà mà đoàn từ thiện mang đến làng hữu nghị hôm nay thay lời tri ân của các thế hệ đi sau, nhất là của các em học sinh các lớp 8C3, 8C4, 8C7, 8TA2, 8TA3 Trường THCS Đoàn Thị Điểm gửi đến những người lính đã tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc cùng các nạn nhân chất độc màu da cam đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam. Hi vọng những món quà này góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt tại làng, để mọi người sống thuận lợi hơn”, cô Hòa chia sẻ.

Ngay sau bài phát biểu đầy cảm xúc, cô Hòa đại diện đoàn từ thiện trao quà cho đại diện làng hữu nghị Việt Nam. Quà tặng gồm 10 bình nước nóng Ariston Blue, 7 điều hòa 9.000 BTU hiệu Casper, tiền mặt, cùng bánh kẹo. Đoàn từ thiện cũng thanh toán toàn bộ chi phí lắp đặt số thiết bị nói trên. Tổng giá trị quà tặng đoàn từ thiện trao tằng Làng hữu nghị Việt Nam trị giá 70 triệu đồng.

Đại diện làng hữu nghị Việt Nam trao tặng chứng nhận cho đại diện phụ huynh các lớp các lớp 8C3, 8C4, 8C7, 8TA2, 8TA3 Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Đại diện làng hữu nghị Việt Nam trao tặng chứng nhận cho đại diện phụ huynh các lớp các lớp 8C3, 8C4, 8C7, 8TA2, 8TA3 Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Trần Thị Mai Hương – Giáo viên chủ nhiệm lớp 8C7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm Hà Nội cho biết: “Kinh phí mua quà tặng trao cho làng hữu nghị Việt Nam hôm nay có phần đóng góp công sức rất lớn của các em học sinh. Số tiền này có được nhờ việc bán các mặt hàng hanmade do các em tự tay làm tại các phiên hội trợ, bán hàng từ thiện do Trường THCS Đoàn Thị Điểm tổ chức”.

Để có được những thành quả như ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã gieo mầm yêu thương, tổ chức các phiên hội chợ để các em học sinh có thể bày bán các sản phẩm do các em tự tay làm ra để có kinh phí thực hiện các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như hôm nay. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các phụ huynh học sinh nhiệt tình quyên góp, sẵn sàng tham gia các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện cùng với các con”, cô Hòa – Chủ nhiệm lớp 8C3 Trường THCS Đoàn Thị Điểm chia sẻ.

Cô và trò lớp 8C7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm chụp ảnh lưu niệm với một số thành viên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam.

Cô và trò lớp 8C7 Trường THCS Đoàn Thị Điểm chụp ảnh lưu niệm với một số thành viên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam.

Sau khi đại diện làng hữu nghị Việt Nam tiếp nhận quà từ đoàn từ thiện, Cựu chiến binh Ngô Viết Trường (SN 1934) đang an dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam thay mặt các thành viên đang được chăm sóc tại làng hữu nghị Việt Nam gửi lời cảm ơn đến Trường THCS Đoàn Thị Điểm, đến các thành viên đoàn từ thiện luôn quan tâm đến các thế hệ đi trước, những người lính đã tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc, những hoàn cảnh yếu thế. Cựu chiến binh Ngô Viết Trường tin rằng, với việc được đào tạo trong một môi trường vừa chú trọng đào tạo kiến thức, vừa xây dựng cả nhân cách, các cháu sẽ trở thành công dân tốt, có ích góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng to đẹp hơn.

Làng Hữu nghị Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, được thành lập xuất phát từ ý tưởng của một cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam tên là George Mizo với mục đích xây dựng một tổ chức hợp tác quốc tế hoạt động nhân đạo, từ thiện nhằm hòa giải, xoa dịu và hàn gắn vết thương chiến tranh. Làng Hữu Nghị bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 1993; được Thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập ngày 18/3/1998 và bắt đầu đi vào hoạt động từ đó cho đến nay.

Cô và trò lớp 8C7 đi thăm nhà nuôi dưỡng tại làng Hữu nghị Việt Nam.

Cô và trò lớp 8C7 đi thăm nhà nuôi dưỡng tại làng Hữu nghị Việt Nam.

Làng Hữu nghị có nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng các đối tượng là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, giáo dục, dạy nghề cho các đối tượng trẻ em là con, cháu của cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị phơi nhiễm chất độc da cam/ Dioxin được đón từ 34 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra các tỉnh phía bắc. Số lượng đối tượng được chăm sóc thường xuyên ở Làng xấp xỉ 200 người, gồm từ 60 đến 80 CCB và 120 trẻ. Từ khi thành lập đến nay, Làng Hữu Nghị đã đón về điều dưỡng hàng chục ngàn lượt CCB, cựu TNXP và chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngàn em nhỏ. Để thực hiện được những nhiệm vụ đó, cán bộ, nhân viên Làng Hữu Nghị đã phải nỗ lực hết sức, coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình; nhiều khi phải hy sinh bản thân và gia đình để chăm lo cho các cựu chiến binh, đặc biệt là các em nhỏ, những con người có số phận thiệt thòi, đang ngày đêm chịu nỗi đau bởi những vết thương do hậu quả của chiến tranh.

Hàng năm, các y, bác sỹ của Trung tâm Y tế Làng Hữu Nghị phải tới địa bàn từng tỉnh, phối hợp với Hội cựu chiến binh các tỉnh để khám, tuyển cựu chiến binh và trẻ em đưa về Làng chăm sóc. Trung bình mỗi tháng đón ở ba tỉnh, mỗi tỉnh từ 18 đến 20 CCB và cựu TNXP; thời gian chăm sóc, điều dưỡng trong vòng 20 ngày. Riêng đối với các cháu, thời gian kéo dài từ 3 đến 5 năm hoặc hơn nữa, cho đến khi các cháu đủ điều kiện hòa nhập cộng đồng. Trong quãng thời gian ở Làng, các CCB, cựu TNXP và các em được chăm sóc toàn diện từ bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc về sức khỏe thể chất và tinh thần; được Trung tâm Y tế khám, kiểm tra sức khỏe và lên kế hoạch chăm sóc, điều trị bằng cách phối hợp các phương pháp khác nhau như kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, song song với liệu pháp phục hồi chức năng – vật lý trị liệu để nâng cao hiệu quả điều trị. Với đội ngũ y, bác sỹ luôn tận tâm, tận lực, hết lòng vì người bệnh, luôn coi người bệnh như người thân; phục vụ chu đáo, tận tình đã để lại ấn tượng sâu đậm và tốt đẹp trong lòng người bệnh. Hầu hết các CCB và cựu TNXP khi về Làng, sức khỏe đều được cải thiện, tinh thần thoải mái, ai cũng có chung ước muốn được quay trở lại Làng.

Đoàn từ thiện chụp ảnh lưu niệm tại làng hữu nghị Việt Nam.

Đoàn từ thiện chụp ảnh lưu niệm tại làng hữu nghị Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/1 Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã tổ chức lễ sơ kết học kỳ I năm học 2023 – 2024 và Chương trình Tết Việt 2024 với chủ đề “Mùa xuân nho nhỏ”. Trong khuôn khổ Chương trình Tết Việt 2024, các em học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm sẽ cùng với cha mẹ, giáo viên tham gia các hoạt động thi viết thư pháp “Bút họa đầu xuân”, thi gói bánh chưng “Hương vị ngày xuân”.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm của chương trình, học sinh sẽ có những kết nối văn hóa xưa và phát huy giá trị văn hóa đó trong thời đại ngày nay. Những hoạt động cũng có sự kết nối giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên trong toàn trường để làm rõ hơn tinh thần kết nối và sẻ chia của năm học 2023 - 2024.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại về hoạt động của đoàn từ thiện tại làng hữu nghị Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình Tết việt năm 2024 với chủ đề Mùa xuân nho nhỏ” tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm:

Đại diện làng hữu nghị Việt Nam phát biểu.

Đại diện làng hữu nghị Việt Nam phát biểu.

Cựu chiến binh Ngô Viết Trường thay mặt làng gửi lời cảm ơn đến Trường THCS Đoàn Thị Điểm, đoàn từ thiện.

Cựu chiến binh Ngô Viết Trường thay mặt làng gửi lời cảm ơn đến Trường THCS Đoàn Thị Điểm, đoàn từ thiện.

Cô và trò lớp 8C7 chụp ảnh lưu niệm tại làng hữu nghị Việt Nam.

Cô và trò lớp 8C7 chụp ảnh lưu niệm tại làng hữu nghị Việt Nam.

Các bạn học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm biểu diễn văn nghệ.

Các bạn học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm biểu diễn văn nghệ.

Một tiết mục văn nghệ do thành viên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam biểu diễn.

Một tiết mục văn nghệ do thành viên đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại làng hữu nghị Việt Nam biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ đến từ lớp 8C7.

Tiết mục văn nghệ đến từ lớp 8C7.

Các em học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm đi thăm nhà truyền thống làng hữu nghị Việt Nam.

Các em học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm đi thăm nhà truyền thống làng hữu nghị Việt Nam.

Ở đây các em được nghe nhiều kiến thức về những hi sinh của cha ông để bảo vệ toàn vẹn tổ quốc.

Ở đây các em được nghe nhiều kiến thức về những hi sinh của cha ông để bảo vệ toàn vẹn tổ quốc.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ sơ kết học kỳ I Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ sơ kết học kỳ I Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm vinh danh các tập thể tiên tiến xuất sắc học kỳ I năm học 2023 - 2024.

Trường THCS Đoàn Thị Điểm vinh danh các tập thể tiên tiến xuất sắc học kỳ I năm học 2023 - 2024.

Các em học sinh tham gia thi viết thư pháp.

Các em học sinh tham gia thi viết thư pháp.

Học sinh lớp 8C7 tham gia thi viết thư pháp.

Học sinh lớp 8C7 tham gia thi viết thư pháp.

Các em "khoe" kết quả.

Các em "khoe" kết quả.

Đại diện Cha mẹ học sinh lớp 8C7 tham gia thi gói bánh chưng.

Đại diện Cha mẹ học sinh lớp 8C7 tham gia thi gói bánh chưng.

Đại diện cha mẹ học sinh cùng khoe kết quả gói bánh chưng.

Đại diện cha mẹ học sinh cùng khoe kết quả gói bánh chưng.

Lễ sơ kết học kỳ I lớp 8C7.

Lễ sơ kết học kỳ I lớp 8C7.

PV

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ha-noi-hoc-sinh-truong-doan-thi-diem-tham-tang-qua-lang-huu-nghi-viet-nam-84833.html