Hà Nội: học Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác

Trong 3 năm qua, các đơn vị thuộc TP Hà Nội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 'Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Từ những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của TP…

Quận Long Biên tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề học và làm theo tư tưởng của Bác năm 2024.

Quận Long Biên tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề học và làm theo tư tưởng của Bác năm 2024.

Chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 58-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo T.Ư và Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thuộc TP Hà Nội đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của T.Ư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, Nhân dân Thủ đô.

Cụ thể, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP đã thực hiện tốt nhiệm vụ được cụ thể hóa trong chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Đồng thời, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai học và làm theo tư tưởng của Bác đã trở thành thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị. Từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý Nhà nước; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, những kết quả đạt được trong việc học Bác đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của TP. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội năm 2023 của TP cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát khi 18/23 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Chỉ số PAR INDEX xếp thứ 3/63 tỉnh, TP (tăng 7 bậc so với năm 2022). Chỉ số SIPAS tiếp tục duy trì năm thứ 5 liên tiếp đạt trên 80% và xếp thứ 2/5 TP trực thuộc T.Ư. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả cao…

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW .

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW .

Tạo chuyển biến thực chất trong học Bác

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, mới đây, quận đã tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP Hà Nội” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 145 điểm cầu cơ sở với sự tham gia học tập của hơn 11.000 đảng viên.

Để việc học tập và làm theo Bác thực chất, hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ, bí thư cùng tập thể cấp ủy chi bộ thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và thông tin do MTTQ và các đoàn thể cung cấp để có nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên; cán bộ, công chức chưa là đảng viên nhưng do chi bộ quản lý.

Tại huyện Đông Anh, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức bài bản, nghiêm túc với nhiều đổi mới về hình thức, thiết thực về nội dung. Đặc biệt là kết hợp sử dụng sân khấu kịch có hình tượng Hồ Chí Minh trong học tập chuyên đề được cán bộ, đảng viên và người dân tiếp thu hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, nội dung “làm theo” Bác được triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2023, Hà Nội vinh dự có 2 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu được Ban Tuyên giáo T.Ư tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong khi đó, tại quận Đống Đa, trong năm 2023 và 2024, quận đã xây dựng, lựa chọn chuyên đề riêng phù hợp với tình hình của Đảng bộ quận; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quận.

Nổi bật, quận đã in ấn 1.500 cuốn học tập Chuyên đề mỗi năm, cấp phát đến các chi, đảng bộ và đội ngũ cán bộ chủ chốt từ quận đến cơ sở. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số trong tổ chức hội nghị học tập. Đặc biệt, trong năm 2024, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận thực hiện và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, cuối năm có đánh giá việc đăng ký kết hợp với việc kiểm điểm đánh giá cuối năm.

Để tạo chuyển biến thực chất trong học tập và làm theo Bác thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý, các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP, địa phương, cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ. Đồng thời, chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, của chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

Theo đó, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 của đơn vị mình để thực hiện hiệu quả. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cuối năm 2024...

Trần Long

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-hoc-bac-da-tro-thanh-viec-lam-thuong-xuyen-nen-nep-tu-giac.html