Hà Nội: Hàng loạt xe khách 'họp chợ' trên đường

Dù cơ quan chức năng Hà Nội đã có những động thái nhưng thực trạng xe khách chạy 'rùa bò', 'họp chợ' trên đường, bắt khách dọc đường vẫn diễn ra phổ biến.

Video xe khách nháo nhào bắt khách dọc đường.

Theo ghi nhận nhiều ngày qua của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, tại đoạn đường Phạm Hùng tới đầu đường Phạm Văn Đồng (thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có hàng loạt xe ô tô khách dừng, đỗ hoặc chạy 'rùa bò' để đón, trả khách. (Ảnh chụp ngày 15/12).

Tình trạng người dân tụ tập dọc đường để đón xe và nhiều xe khách thay nhau tấp vào đường đón khách diễn ra nhộn nhịp không khác gì một bến xe thu nhỏ. (Ảnh chụp ngày 24/11).

Một nhà xe chạy tuyến Yên Bái - Mỹ Đình ngang nhiên tấp vào đường để bốc hàng hóa, bắt khách. (Ảnh chụp ngày 24/11).

Nguyễn Minh Ánh (20 tuổi, sinh viên) cho biết: "Xe khách có nhiều chuyến đi qua đây nên tôi dễ dàng đón được xe về quê. Tôi biết bến xe Mỹ Đình cách đây không xa, nhưng đi đến đó cần phải băng qua đường rất mất thời gian, chưa kể vào trong bến còn bị các nhà xe giành giật, chèo kéo rất khó chịu". (Ảnh chụp ngày 24/11).

Một nhà xe chạy tuyến Tuyên Quang - Mỹ Đình bắt khách ngay giữa đường. (Ảnh chụp ngày 15/12).

Một số xe khách chiếm dụng lòng đường, khu vực điểm đón trả của xe buýt để chờ đón khách. (Ảnh chụp ngày 15/12).

Nhiều xe khách chạy các tuyến Hà Nội đi Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Yên Bái,... di chuyển với tốc độ như 'rùa bò' trên đường Phạm Hùng để bắt khách. (Ảnh chụp ngày 22/11).

Ông Trần Văn Trung (53 tuổi, quê Nam Định) chạy xe ôm cạnh Bến xe Mỹ Đình cho biết, xe khách chạy như 'rùa bò' bắt khách dọc đường diễn ra từ sáng đến chiều tối, phổ biến nhất là vào trưa và cuối giờ chiều. Khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng thì các xe đi nhanh, đúng phần đường, lúc vắng bóng lực lượng chức năng thì 'đâu lại vào đấy'. (Ảnh chụp ngày 20/12).

Tương tự, dọc tuyến đường Giải Phóng trước cổng Bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai) nhiều người dân thay vì vào bến lại chọn ra đường đứng chờ đón xe khách. (Ảnh chụp ngày 20/11).

Nhiều nhà xe ngang nhiên tấp vào đường để bắt khách, thậm chí một số phụ xe còn xuống đường để chèo kéo hành khách. (Ảnh chụp ngày 20/11).

Nhiều xe khách dừng đỗ trên đường Giải Phóng khu vực có biển cấm dừng đỗ xe để đón, chèo kéo khách, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. (Ảnh chụp ngày 20/11).

Sở GTVT Hà Nội vừa đưa vào khai thác 41 điểm dừng đón, trả khách cho xe ô tô vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn Thành phố bao gồm các tuyến: QL6 (đoạn Hà Đông - Chương Mỹ); đường Hồ Chí Minh (đoạn Hòa Lạc - Xuân Mai); QL21 (đoạn Chốt Nghệ - Hòa Lạc); QL32 (đoạn Hoài Đức - Đan Phượng - Phúc Thọ - Sơn Tây - Ba Vì); đường Võ Văn Kiệt (đoạn cầu Thăng Long - QL2); QL3 (đoạn qua địa phận Hà Nội).

Theo danh sách trên, dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, ngoài xe buýt, không có bất kỳ điểm đón, trả khách nào được cấp phép cho xe khách tuyến cố định. Các văn bản trước đây cũng đều khẳng định, xe vận tải hành khách tuyến cố định chỉ được đón, trả khách trong các bến xe. Đồng thời, như thường lệ, năm nào, lực lượng chức năng cũng ra quân giải quyết dứt điểm tình trạng "xe dù, bến cóc". Nhưng trên thực tế thì tình trạng dừng, đỗ xe, đón, trả khách không đúng nơi quy định vẫn diễn ra.

Nhóm PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-hang-loat-xe-khach-hop-cho-tren-duong-169231211232139445.htm