Hà Nội giành giải Nhất toàn đoàn giải Vô địch Vật dân tộc Quốc gia

Ngày 01/5, tại đền thờ Tướng quân Cao Lỗ Vương, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra các trận đấu Chung kết giải Vô địch Vật dân tộc Quốc gia lần thứ 27 năm 2023.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội.

Giải đấu do Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Vật Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Ủy ban nhân dân huyện Gia Bình tổ chức.

Kết thúc, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đội Hà Nội với 02 Huy chương Vàng (HCV), 07 Huy chương Bạc (HCB), 04 Huy chương Đồng (HCĐ); đội Vĩnh Phúc giành giải Nhì toàn đoàn với 02 HCV, 03 HCB, 04 HCĐ; đội Bắc Ninh xếp ở vị trí thứ Ba với 02 HCV, 02 HCB và 06 HCĐ.

Cùng với đó, Ban tổ chức trao 18 bộ huy chương cho các đô vật. Cụ thể, ở hạng cân 48kg, đô vật Đào Hồng Thái (Lâm Đồng) đoạt HCV; Hạng cân 51kg, đô vật Nguyễn Đình Khương (Lâm Đồng) đoạt HCV; Hạng cân 54 kg, Lê Văn Huyên (Quân đội) đoạt HCV; Hạng cân 57kg Nguyễn Kim Bảo (Nghệ An) đoạt HCV.

Hạng cân 60kg, đô vật Nguyễn Văn Hợp (Công an) đoạt HCV. Hạng cân 63kg, đô vật Phạm Văn Có (Thừa Thiên- Huế) đoạt HCV; Hạng cân 66kg, Nguyễn Hữu Minh (Hà Nội) đoạt HCV.

Hạng cân 69kg, Đào Như Tấn (Bắc Ninh) đoạt HCV; Hạng cân 72kg, Tô Minh Hậu (Bắc Giang) đoạt HCV; Hạng cân 75kg, Lê Đại Phúc (Phú Thọ) đoạt HCV.

Hạng cân 78kg, Ngô Đức Mạnh (Vĩnh Phúc) đoạt HCV; Hạng cân 81kg, Trần Văn Lâm (Hải Phòng) đoạt HCV; Hạng cân 84kg, đô vật Bùi Mạnh Thường (Hà Nội) đoạt HCV.

Hạng cân 87kg, Ngô Thành Tân (Vĩnh Phúc) đoạt HCV; hạng cân 90kg, Hồ Sỹ Hải (Công an) đoạt HCV; Hạng cân 95kg, Trần Văn An (Thái Nguyên) đoạt HCV.

Hạng cân 100kg, Trần Văn Luyện (Tuyên Quang) đoạt HCV và Vũ Văn Xưởng (Bắc Ninh) hạng cân hơn 100kg đoạt HCV.

Giải đấu thu hút sự tham gia của 128 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, ngành gồm: Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Công an, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thái Nguyên, Hải Phòng và Quân đội. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 18 nội dung. Việc tổ chức giải đấu góp phần động viên, thúc đẩy phong trào tập luyện môn Vật dân tộc cho thanh, thiếu niên; đồng thời đánh giá kết quả tập luyện và thi đấu môn Vật dân tộc của các tỉnh, thành phố và các ngành trên toàn quốc.

Theo nhandan.vn

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/the-thao/ha-noi-gianh-giai-nhat-toan-doan-giai-vo-dich-vat-dan-toc-quoc-gia-28478.html