Hà Nội: Gặp mặt học sinh Thủ đô dự thi học sinh giỏi quốc gia

Chiều 29/12, tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt học sinh giỏi Thủ đô dự Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương và Giám đốc Trung tâm Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu tặng quà động viên thí sinh

Lễ gặp mặt học sinh Thủ đô tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Buổi lễ nhằm cổ vũ, động viên tinh thần và chuẩn bị cho các đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia.

Số lượng thành viên các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024 của Hà Nội là 234 em - đông nhất từ trước đến nay.

Các học sinh đến từ 12 đội tuyển gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga.

234 học sinh được chọn là sự kết tinh đạo đức, trí tuệ, trình độ học vấn của học sinh Hà Nội. Để có mặt tại vòng thi quốc gia, các em đã xuất sắc vượt qua 2 vòng thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức với 1.188 thí sinh, trở thành đại diện tiêu biểu nhất của học sinh cấp THPT toàn TP Hà Nội.

Các học sinh đội tuyển tham dự lễ gặp mặt

Như mọi năm, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là đơn vị có số lượng học sinh tham gia các đội tuyển nhiều nhất. Tiếp đến là các trường THPT: Chu Văn An, chuyên Nguyễn Huệ, Sơn Tây.

Ngoài ra còn có học sinh tại các trường: THPT Minh Quang (1 em), THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất (1 em), THPT Quang Trung – Hà Đông (1 em), THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân (1 em), THPT Nguyễn Gia Thiều – Long Biên (1 em), THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy (1 em).

Tại lễ gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương mong từ nay đến ngày thi, mỗi thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tiếp tục trau dồi kiến thức; không ngừng học hỏi, nỗ lực; có chế độ nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Cùng với đó, các nhà trường, thầy cô, phụ huynh cần tạo điều kiện để các em có một tâm thế tốt nhất trước giờ lên đường đi thi để sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Được biết, gần 15 năm nay, Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải chính thức trong Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia; duy trì và tăng số giải Nhất; tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn của cả nước.

Kết quả mà các em đạt được đã tạo động lực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng tới các cấp học, ngành học; đồng thời khẳng định vị thế, vai trò của giáo dục đào tạo của Thủ đô.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-gap-mat-hoc-sinh-thu-do-du-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia.html