Hà Nội: Đê mới xây đã vỡ, một học sinh đuối nước

Sau gần 2 ngày đê bao Bùi 2 (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị vỡ, nước vẫn dâng cao ngập tràn mặt đê xấp xỉ 0,5 m. Một học sinh cấp 2 bị đuối nước, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Đoạn đê bao bị vỡ ngập sâu trong nước - Ảnh M.Hà

Ông Lê Trung Hà, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ, cho biết đoạn đê vỡ dài hơn 10 m, thuộc phần đê bao sông Bùi, hiện vẫn chưa được khắc phục xong.

Theo quan sát của phóng viên, trưa qua (12.10), nước ngập tràn qua đê bao từ 10 - 20 cm thì hôm nay (13.10) mực nước dâng ngập sâu tới 50 cm. Cả một đoạn đê bao dài hơn 1 km ngập sâu trong biển nước, không phân biệt được đâu là đồng, đâu là đê bao.

Trong chiều 12.10, lực lượng cứu hộ đã tập trung máy xúc, đá hộc, cọc cừ tới hiện trường để xử lý đoạn đê vỡ. Tuy nhiên, tới chiều nay, đoạn đê vỡ vẫn chưa được vá do nước ngập sâu. Đá hộc và cọc cừ được đổ, cắm tạm thời để tránh sạt trôi thêm đoạn đê còn lại.

Nước ngập trang trại, nhà cửa người dân thôn Yên Trình, xã Hoàng Văn Thụ - Ảnh Mai Hà

Đáng chú ý, theo Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ, công trình đê bao Bùi 2 bắt đầu xây dựng đầu năm 2016, mới được hoàn thành vào đầu năm 2017. Ông Hà cho biết, đoạn đê bị vỡ do nước tràn qua đê bao, trong khi nước phía trong thấp hơn dẫn đến bục chân đê. Tuy nhiên, ông Hà khẳng định, đê bị vỡ không do chất lượng đê bao.

Công trình nằm trong dự án Nâng cấp, cải tạo đê điều của UBND thành phố Hà Nội, do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội làm chủ đầu tư.

Khoảng 15 giờ 30 chiều nay (13.10), cháu Đinh Thị Phiên, học sinh lớp 4 khi đi cùng bạn từ chùa Giao lên Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ qua đoạn đường ngập nước khá sâu đã bị ngã xuống mương nước ven đường. Cháu Phiên đã được đưa vào Trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Mai Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ha-noi-de-moi-xay-da-vo-mot-hoc-sinh-duoi-nuoc-889938.html