Hà Nội đặt tên, điều chỉnh 52 tuyến đường, phố mới

Chiều 4/7, HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh độ dài 52 tuyến đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, trong đó có một số tuyến đường mang tên như Trần Đăng Khoa, Đỗ Mười, Phạm Tiến Duật... Đặc biệt, nhiều tuyến đường, phố dự kiến đặt tên thuộc các huyện chuẩn bị lên quận như huyện Đan Phượng, Hoài Đức.

 Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng trình bày tờ trình Nghị quyết.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng trình bày tờ trình Nghị quyết.

Trình bày tờ trình Nghị quyết, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết, trong năm 2023, thành phố đề xuất đặt tên mới cho 52 tuyến đường, phố trên địa bàn 15 quận, huyện. Trong đó, 33 tuyến mang tên địa danh, di tích, xứ đồng và 19 tuyến mang tên danh nhân.

Báo cáo thẩm tra tờ trình, ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế cho biết, một số đại biểu đề nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu xem xét trong danh mục đề xuất tuyến phố dự kiến đặt tên danh nhân Trần Đăng Khoa tại quận Long Biên, tránh để hiểu nhầm, trùng tên với cá nhân khác.

Giải trình nội dung trên, UBND TP Hà Nội cho biết tên Trần Đăng Khoa dự kiến đặt cho tuyến phố ở quận Long Biên là tên một danh nhân. Ông là nhân sĩ yêu nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống yêu nước, đã đi theo tiếng gọi của Bác Hồ từ thời kỳ đầu Cách mạng tháng 8 và trải qua những năm tháng gian khó ở chiến khu Việt Bắc.

Ông Trần Đăng Khoa cũng là một trong số Bộ trưởng thời kỳ đầu trong Chính phủ Liên hiệp (1946) và là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi lâu nhất (1946-1961). Ông là người đã có những đóng góp cho sự nghiệp thủy lợi nước nhà, có nhiều thành tích quý báu về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý thủy nông cải tạo đất...

Theo UBND TP Hà Nội, việc xây dựng hồ sơ dự kiến tuyến phố mang tên Trần Đăng Khoa ở quận Long Biên được thực hiện đúng quy định. Theo đó, tên tuyến phố đã được thông qua bởi Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công cộng trên địa bàn thành phố; được Hội Thủy lợi Việt Nam thống nhất.

Chiều cùng ngày, với 96,81% số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết trên.

Theo Nghị quyết được thông qua, HĐND TP quyết định đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023, gồm: 52 dường, phố đề nghị đặt tên mới (trong đó có: 33 đường, phố mang tên địa danh, tên di tích, tên xứ đồng, tên thành cổ và các tên khác; 19 đường, phố mang tên danh nhân); 02 đường, phố điều chỉnh độ dài của 15 quận, huyện.

Trong đó, tuyến dài và rộng nhất là đường Đỗ Mười (quận Hoàng Mai) với độ dài dự kiến 6,2km, rộng 68m đặt cho đoạn từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng - phố Hoàng Liệt đến ngã ba giao cắt cạnh ngõ 95 phố Nam Dư và chân cầu Thanh Trì tại tổ dân phố 12 - phường Lĩnh Nam.

Ngoài ra còn có phố Phạm Tiến Duật (quận Bắc Từ Liêm), dài 460 m, rộng 9 m (lòng đường 5 m, vỉa hè mỗi bên 2 m); đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Chế Lan Viên tại tòa OCT1 Khu đô thị Resco đến ngã ba giao cắt đường tiếp nối phố Chế Lan Viên (đối diện Trường THCS Cổ Nhuế 2)...

Với 96,81% số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh độ dài 52 tuyến đường, phố, công trình công cộng.

Với 96,81% số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết đặt tên, điều chỉnh độ dài 52 tuyến đường, phố, công trình công cộng.

Tên Trần Đăng Khoa cũng được đặt cho tuyến phố nằm từ ngã ba giao cắt đường Bát Khối tại trụ sở Công an phường Long Biên đến ngã ba đối diện ngõ 17 Cổ Linh. Chiều dài phố là 670m, rộng 21,25m với lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè mỗi bên 5m.

Đặc biệt, nhiều tuyến đường, phố đặt tên thuộc các huyện chuẩn bị lên quận như huyện Đan Phượng có đường Ô Diên, đường Song Phương, đường Tân Lập, đường Văn Sơn, đường Hồng Thái; huyện Hoài Đức có đường Lý Phục Man, đường Kẻ Sấu, đường An Khánh, đường An Thái, đường Tiền Lệ, đường Đào Trực, đường Vân Côn…

Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến điều chỉnh độ dài 2 tuyến đường, phố: Phố Hà Kế Tấn (quận Hoàng Mai), dài 470m, rộng 13m (lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 2-3 m); đoạn từ điểm cuối phố Hà Kế Tấn tại cầu Lê Trọng Tấn đến ngã tư giao cắt phố Định Công tại cầu Định Công.

Đường Dương Đức Hiền (huyện Gia Lâm), dài 2.260m, rộng 12-14m; đoạn từ điểm cuối đường Dương Đức Hiện tại UBND xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm đến ngã ba giao cắt đường vào Trường đại học công nghệ Dệt may Hà Nội tại Km 5+00, giáp địa phận xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh./.

Nam Khánh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ha-noi-dat-ten-dieu-chinh-52-tuyen-duong-pho-moi-641154.html