Hà Nội: Cúm A/H1N1 đã vào công sở

Ngày hôm qua (27-7), hơn 200 nhân viên của công ty Viettel, số 1 Giang Văn Minh (quận Đống Đa) đã phải đeo khẩu trang khi làm việc. Trước đó, ngày 26/7/2009, Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Trung ương đã xác nhận anh Lê Dương H (27 tuổi) công tác tại đây đã có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Anh H vừa trở về từ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện anh H đã được cách ly, điều trị tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Ngày hôm qua (27-7), hơn 200 nhân viên của công ty Viettel, số 1 Giang Văn Minh (quận Đống Đa) đã phải đeo khẩu trang khi làm việc. Trước đó, ngày 26/7/2009, Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Trung ương đã xác nhận anh Lê Dương H (27 tuổi) công tác tại trụ sở Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) – Số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội đã có kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Anh H vừa trở về từ chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện anh H đã được cách ly, điều trị tại Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ngay khi nhận được thông tin này, các công tác dự phòng đã được tiến hành khẩn trương. Viettel đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm A/H1N1 do Phó tổng giám đốc Hoàng Công Vĩnh làm trưởng ban. Do tòa nhà dùng điều hòa trung tâm, nguy cơ lây lan rất cao nên ngay trong ngày, Viettel đã quyết định dừng sử dụng điều hòa trung tâm, đồng thời cung cấp khẩu trang cho 100% nhân viên làm việc trong tòa nhà (khoảng 500 người). Sáng 27/7/2009, Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội - Cục Quân Y – Tổng cục Hậu cần – Bộ Quốc phòng đã lấy mẫu xét nghiệm của 9 nhân viên làm việc tại tòa nhà có biểu hiện cúm (ho, đau họng, viêm long đường hô hấp trên, sốt) và hiện vẫn chưa có kết quả. Ngoài ra, 79 nhân viên làm việc tại tầng 5, tòa nhà số 1 Giang Văn Minh (nơi anh H công tác) đã được cách ly tại chỗ. Toàn bộ nhân viên làm việc tại tòa nhà Số 1 Giang Văn Minh đã được phát thuốc nhỏ mũi, nước súc miệng y tế và phổ biến thông tin về cách dự phòng dịch và các biểu hiện của cúm A/H1N1. Viện Vệ sinh dịch tễ quân đội cũng khuyến cáo các nhân viên đang làm việc trong tòa nhà cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng bằng nước diệt khuẩn, sát khuẩn phòng làm việc, hạn chế tiếp xúc gần, nên đeo khẩu trang... Đồng thời khuyến cáo các nhân viên này tự theo dõi sức khỏe, nếu thấy có dấu hiệu bất thường như ho, sốt, sổ mũi cần tự cách ly, báo ngay cho nhân viên y tế để được theo dõi, khám loại trừ.Trước đó, Trung tâm y tế dự phòng Quận Ba Đình cũng đã tiến hành khử trùng khu vực nhà ở của anh H. Trước khi có kết luận cuối cùng của Cục Quân y, các cuộc họp tại tòa nhà số 1 Giang Văn Minh không thực sự cần thiết đã được hủy bỏ hoặc thay thế việc họp trực tiếp bằng hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình. Sau khi xuất hiện thông tin nói trên, rất nhiều cán bộ nhân viên làm việc tại tòa nhà Viettel và nhân dân sống quanh khu vực tòa nhà hoang mang, lo sợ bị lây bệnh. Ông Đỗ Lê Huấn, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, Viện Vệ sinh phòng bệnh quân đội đã tiến hành khử khuẩn tòa nhà, cách ly nguồn lây bệnh, khuyến cáo tất cả nhân viên công ty đeo khẩu trang 3 lớp, rửa tay bằng xà phòng và súc miệng bằng nước diệt khuẩn, sát khuẩn phòng làm việc...do đó người dân không nên quá hoang mang PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=18878