Hà Nội: 16.000 cư dân KĐT Thanh Hà hết 'khát' nước sạch

Từ 25/3, Công ty TNHH nước sạch Hà Đông sẽ là đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà (quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Ngày 24/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Công ty TNHH nước sạch Hà Đông (Công ty nước sạch Hà Đông) sẽ là đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà (thuộc địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) kể từ ngày 25/3. Trước câu hỏi Khu đô thị Thanh Hà nằm ở vùng "rốn", liệu Công ty nước sạch Hà Đông có đủ đáp ứng nguồn nước sạch cho 16.000 cư dân, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định đơn vị này đã có thêm nguồn cung từ nhà máy nước sạch sông Đuống nên sẽ đảm bảo đảm bảo 100% nhu cầu nước sạch của Khu đô thị Thanh Hà.

Người dân Khu đô thị Thanh Hà những ngày trước bị xáo trộn cuộc sống do thiếu nước.

Trước đó, tháng 10/2023 vừa qua, hàng nghìn người dân Khu đô thị Thanh Hà cũng phản ứng khi gặp tình trạng mất nước, không đảm bảo lưu lượng khi sử dụng. Đồng thời, chất lượng nước sạch không đảm bảo gây khó thở, tức ngực, hắt hơi liên tục, chảy nước mắt mũi, sự phản ánh nhiều nhất là ngày 5 và 6/10/2023 với các biểu hiện của người già như khó thở, ngã trong nhà tắm.

Chị Trần Thị An, đại diện cư dân chia sẻ: "Biểu hiện của nguồn nước không đảm bảo chất lượng thể hiện rõ nhất khi mọi người nổi mẩn ngứa, cá nuôi khi thay nước bị chết hàng loạt. Thậm chí những gia đình kinh doanh thủy hải sản khi sử dụng nguồn nước này, thủy hải sản cũng đều bị chết. Có thời điểm, chúng tôi phải dùng nước lọc đóng chai tạm thời để giải quyết vấn đề ăn uống, các hoạt động khác liên quan đến nước chưa được đảm bảo".

Cũng trong thời gian vừa qua, do bức xúc khi sử dụng nguồn nước sạch không đảm bảo, nhiều cư dân sống tại Khu đô thị Thanh Hà quyết định tạm dừng đóng tiền nước cho tới khi nguồn nước sinh hoạt được đảm bảo. Khu đô thị Thanh Hà có khoảng 16.000 cư dân. Năm 2018, UBND TP.Hà Nội cho phép Công ty CP nước sạch Thanh Hà cấp nước sạch cho khu đô thị này. Năm 2023, Khu đô thị Thanh Hà thiếu nước sạch.

Giải đáp kiến nghị của cư dân, Công ty CP nước sạch Thanh Hà, cho biết do lượng nước từ các đơn vị cung cấp không đủ nên công ty đã cấp bù bằng nguồn nước ngầm tại chỗ, nhưng chưa kịp đảm bảo chất lượng. Cơn khủng hoảng nước sạch của 16.000 cư dân khu đô thị Thanh Hà sau đó kéo dài nhiều tuần do Công ty CP nước sạch Thanh Hà không được phép lấy nước ngầm tại chỗ cấp cho cư dân.

Trước thực trạng hàng nghìn cư dân "khát nước sạch", nhiều nhà hảo tâm đã mua nước rồi thuê xe bồn chở đến sảnh các tòa chung cư cấp miễn phí cho người dân. Vụ việc này đã khiến Bí thư Thành ủy Hà Nội phải trực tiếp chỉ đạo. Ngay sau đó, Công ty nước sạch Hà Đông và Công ty CP nước sạch Nam Hà Nội được huy động để cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà.

Tuy nhiên, từ ngày 25/3, hợp đồng mua nước sạch của Công ty CP nước sạch Nam Hà Nội với đơn vị khác không được gia hạn nên khu đô thị Thanh Hà chỉ còn lại nguồn cung nước sạch từ Công ty nước sạch Hà Đông. Ngày 13/3 vừa qua, Công ty CP phát triển địa ốc Cienco5 (chủ đầu tư khu đô thị Thanh Hà) đã đề nghị Sở Xây dựng TP.Hà Nội chính thức giao cho Công ty nước sạch Hà Đông là đơn vị duy nhất cung cấp nước cho khu đô thị này.

Xem thêm video: Khủng hoảng nước sạch tại Ấn Độ

Nguồn: VTV 24.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-16000-cu-dan-kdt-thanh-ha-het-khat-nuoc-sach-1971588.html