Hà Giang: Số người ngộ độc sau cỗ cưới tiếp tục tăng

Ông Lý Văn Phúc - Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Hoàng Su Phì xác nhận: “Đến thời điểm 17/2 có 87 người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì vì ngộ độc sau vụ ăn cỗ cưới. Hiện các bệnh nhân còn triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 10h, ngày 13/2, gia đình ông Lèng Văn Kim (trú tại thôn 3, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) tổ chức đám cưới cho con trai là anh tại nhà riêng và có mời khách đến ăn cỗ cưới.

Số người ngộ độc sau khi ăn cỗ cưới ở Hà Giang là 87 người

Theo thực đơn cỗ cưới được gia đình cung cấp bao gồm: thịt xào thập cẩm, thịt lợn xào, đậu phụ nấu canh, bắp cải xào, thịt lợn ướp muối, nâm hương, rượu sắn, trứng gà, cơm tẻ.

Đến khoảng hơn 12h trưa cùng ngày khi ăn cỗ xong thì ông Lèng Seo Sằm có dấu hiệu nôn mửa nghi bị ngộ độc thực phẩm. Tiếp đó, có hơn 60 người khác vừa ăn cỗ cưới tại nhà ông Kim phải nhập viện và đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu.

Tính đến ngày 17/2 , Ông Lý Văn Phúc- Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Hoàng Su Phì xác nhận: “Số người ngộ độc đang điều trị bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì là 87. Các bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, hoa mắt chóng mặt.

Trung tâm y tế cũng đã cử cán bộ xuống lấy các mẫu phẩm, qua điều tra sơ bộ thì nguyên nhân là ngộ độc thực phẩm".

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang đang lấy mẫu, điều tra để tìm rõ nguyên nhân gây ra vụ việc ngộ độc tập thể trên.

Hà Long

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/ha-giang-so-nguoi-ngo-doc-sau-co-cuoi-tiep-tuc-tang-d107859.html