Hà Giang: Dự án đường nối quốc lộ 2 chưa thể khởi công vì vướng mặt bằng

Dự án đường nối quốc lộ 2 (QL2) vào khu thương mại biên mậu Nà La, trung tâm cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) vẫn 'án binh bất động' bởi 55 công trình vi phạm làm nhà trên đất nông nghiệp.

Theo quyết định đầu tư của UBND tỉnh Hà Giang, dự án đường nối QL2 vào khu thương mại biên mậu Nà La, trung tâm cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy có tổng chiều dài toàn tuyến là 1.359,71m, điểm đầu giao với QL2 , điểm cuối giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Nhiều công trình vi phạm vì làm nhà trên đất nông nghiệp.

Công trình được xây dựng với mục tiêu nhằm đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, thu hút các dự án đầu tư, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông. Công trình có tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương và vốn ngân sách tỉnh.

Theo phê duyệt, tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022-2024. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo của UBND xã Thanh Thủy cho thấy, tại khu vực xóm Pha Hán, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) thời gian qua rộ lên tình trạng người dân tự ý dựng nhà, xây dựng công trình phụ trợ nằm trên đất nông nghiệp với số lượng lớn, bất thường với mật độ dày đặc, nhưng không phải nhà để ở. Bất chấp khu đất này đã được quy hoạch chi tiết để xây dựng các công trình hạ tầng, kỹ thuật.

UBND xã Thanh Thủy đã thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát từng trường hợp vi phạm, kết quả rà soát từ cuối năm 2021 trở lại đây có 54 trường hợp với 55 công trình trên đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp (khu Pha Hán 24 trường hợp; khu Nà La 30 trường hợp).

Chính quyền địa phương cũng đã củng cố, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 45 trường hợp, còn lại 9 trường hợp (4 trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính; 5 trường hợp chưa hợp tác).

Dự án chưa được khởi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trương Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương đã vận động và cưỡng chế tháo dỡ 34 trường hợp với 35 công trình vi phạm.

"Hiện tại, vẫn còn 20 trường hợp vi phạm, trong tháng này xã sẽ có 2 đợt tuyên truyền, vận động các hộ tự tháo dỡ. Những trường hợp chưa tháo dỡ gồm cả những người địa phương và người ngoài, họ tự ý mua bán đất, không qua xác nhận của chính quyền sở tại, UBND xã sẽ cương quyết xử lý theo quy định", ông Tuấn Anh nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo xã Thanh Thủy, quá trình thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng (GPMB) địa phương đang vướng mắc vì các hộ có đơn thư. Do đó, trước mắt cần giải quyết đơn thư mới có thể thực hiện giải quyết tiếp.

Ông Hoàng Quang Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế tỉnh Hà Giang (Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy) cho biết: "Chúng tôi đang cắm mốc giới, đợi công tác GPMB xong sẽ khởi công xây dựng dự án, dự kiến thi công trong tháng 10/2023 này".

Nguyễn Văn Quân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-giang-du-an-duong-noi-quoc-lo-2-chua-the-khoi-cong-vi-vuong-mat-bang-192230920182620775.htm