Gương sáng ở Đèo Luông

Gương mẫu, hết lòng với công việc, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động để bà con tin, hiểu và làm theo, đó là những lời nhận xét của lãnh đạo UBND xã Tri Lễ, huyện Văn Quan và người dân thôn Đèo Luông về ông Triệu Văn Căm (sinh năm 1961), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đèo Luông.

Ông Triệu Văn Căm (bên phải) chia sẻ thông tin với người dân

Ông Triệu Văn Căm (bên phải) chia sẻ thông tin với người dân

Để tìm đến nhà ông Triệu Văn Căm, chúng tôi không mất nhiều thời gian, vì chỉ cần hỏi đường đến nhà ông Căm thì người dân ở đây đều biết và tận tình chỉ dẫn. Ấn tượng đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi là dáng người nhỏ nhắn, cùng nụ cười hiền hậu của ông. Sinh ra và lớn lên tại thôn Đèo Luông, xã Tri Lễ nên ngay từ khi còn nhỏ ông Căm đã gắn bó với người dân nơi đây. Năm 2001, ông Căm được người dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Năm 2008, ông được người dân tin tưởng bầu chọn là người có uy tín của thôn. Đến năm 2017, được sự tin tưởng, tín nhiệm của đảng viên trong chi bộ, ông được bầu làm bí thư chi bộ thôn. Từ năm 2020 đến nay, ông đảm nhiệm “hai vai”: Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đèo Luông.

Ông Căm chia sẻ: Thôn Đèo Luông là thôn đặc biệt khó khăn của xã Tri Lễ, thôn có 89 hộ với trên 400 nhân khẩu, trong đó, 90% người dân là đồng bào dân tộc Nùng, cơ bản là hộ nghèo và cận nghèo. Để giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, tôi luôn linh hoạt cách thức tuyên truyền. Khi thì lồng ghép qua những buổi họp thôn, những buổi trò chuyện thường ngày, khi thì đến từng hộ dân để phân tích cho người dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tôi luôn tâm niệm rằng, muốn người dân tin vào những gì mình nói, mình làm, bản thân mình và gia đình cần phải đi đầu, nêu gương.

Nói là làm, năm 2019, được chính quyền xã tuyên truyền, vận động hiến đất để xây dựng nhà văn hóa thôn, gia đình ông Căm đã không ngần ngại hiến 700m2 đất nông nghiệp của gia đình để xây dựng nhà văn hóa thôn. Không chỉ tiên phong trong việc hiến đất, với vai trò là “đầu tàu” của thôn, ông Căm đã vận động các đảng viên và người dân trong thôn tham gia hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2019 đến nay, người dân trong thôn đã hiến trên 3.500 m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Đến nay, 90% đường trục thôn, ngõ xóm được cứng hóa.

Đồng thời, để người dân có nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, ông Căm luôn chủ động tiến hành rà soát các hộ nghèo, cận nghèo để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, dư nợ cho vay ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt trên 2,5 tỷ đồng, với 42 hộ vay. Nguồn vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình có vốn để trồng rừng và chăn nuôi. Nhờ nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cái trưởng thành. Từ 86 hộ nghèo năm 2001, đến nay, thôn chỉ còn 13 hộ nghèo.

Bên cạnh đó, ông Căm thường xuyên giữ mối quan hệ gần gũi với người dân, luôn chủ động tiếp thu những ý kiến của người dân để kịp thời giải đáp, giúp dân gỡ bỏ thắc mắc và hòa giải các mâu thuẫn trong thôn. Trong 5 năm trở lại đây, thôn Đèo Luông không xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, không ai vướng vào tệ nạn xã hội, không xảy ra trường hợp đơn thư kiếu nại, tố cáo gửi cấp trên, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo… Năm 2023, thôn có 87/89 hộ được công nhận gia đình văn hóa.

Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Tri Lễ nhận xét: Những năm qua, ông Triệu Văn Căm luôn là cán bộ thôn, người có uy tín gương mẫu, sôi nổi tham gia các hoạt động của địa phương. Ông là “cầu nối” quan trọng giúp chính quyền giữ gìn tốt mối liên hệ với Nhân dân để từ đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số thôn Đèo Luông.

Với những nỗ lực và cố gắng vì cộng đồng, tháng 11/2023, ông Triệu Văn Căm vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Văn Quan tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2021 – 2023. Song phần thưởng giá trị nhất đối với ông Căm chính là niềm tin yêu của người dân trong thôn dành cho ông cùng sự đổi thay từng ngày ở thôn Đèo Luông.

MAI LINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/631622-guong-sang-o-deo-luong.html