Gương mặt SEA Games: Nguyễn Thảo My – Nữ hoàng làng Golf Việt Nam

Dù mới chỉ 20 tuổi nhưng Nguyễn Thảo My đã trở thành một trong những VĐV Golf xuất sắc cùng Đoàn TTVN tham dự hành trình chinh phục vàng tại SEA Games 29 trên đất Malaysia.

Sinh ra trong một gia đình nhà nòi có truyền thống thể thao, VĐV Nguyễn Thảo My bén duyên với làng Golf Việt sau 2 năm tập luyện... tennis. Dưới sự hướng dẫn của người cha vốn là một cây bút thể thao lâu năm, nhà báo Huy Tiến, cô gái sinh năm 1998 đã chập chững làm quen với bộ môn Golf và thường xuyên đi học hỏi, cọ xát khắp các sân ở miền Bắc, miền Trung khi chỉ mới 12 tuổi.

Nhận thấy khả năng tiềm ẩn của con gái, ông Huy Tiến đã quyết định “chi bạo” bằng việc thuê hẳn HLV Robert Bicknell, chuyên gia người Mỹ, HLV đầu tiên của ĐTQG Golf Việt Nam đến kèm cặp, xây dựng nền tảng bài bản, toàn diện, cả về tư duy lẫn kỹ năng cho cô bé.

Nguyễn Thảo My đã sớm bộc lộ tài năng khi mới chỉ 12 tuổi (Ảnh: Webthethao)

Bên cạnh việc được kèm cặp bởi một chuyên gia có tiếng trong giới Golf, Thảo My cũng liên tục được thử sức ở nhiều sân chơi, với nhiều đối thủ có lứa tuổi, trình độ khác nhau từ trong nước đến quốc tế chỉ sau 1 năm luyện tập.

Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của VĐV Golf trẻ tiềm năng khi giành được tấm HCB ở lứa tuổi U16 tại giải Golf trẻ toàn quốc khi mới 13 tuổi. Phong cách chơi chững chạc, khả năng chuyên môn cao cùng kỹ năng siêu việt khiến người xem có thể làm tưởng Thảo My là một VĐV đã chơi Golf 4-5 năm.

Sau thành tích tại Giải Golf toàn quốc, Thảo My đã có thêm hưng phấn và sự quyết tâm chính phục đỉnh cao ở bộ môn vốn được xem môn thể thao quý tộc. Nhờ tăng cường số giờ tập, buổi tập tại các địa điểm tập huấn trong nước, cô gái sinh năm 1998 đã có những bước tiến dài không ngừng đồng thời chinh phục không ít giải đấu. Sự tiến bộ không ngừng của Thảo My đã giúp cô trở thành VĐV trọng điểm được ngành thể thao Hà Nội đầu tư tập huấn dài hạn tại Thái Lan.

Ở tuổi 16, Golfer Nguyễn Thảo My đã thực sự trở thành một ngôi sao được tôn vinh như Nữ hoàng của làng Golf Việt Nam khi hai lần liên tiếp giành quyền tham dự giải đấu trẻ Nick Faldo và góp mặt ở Á vận hội trẻ 2013.

Năm 2014 tiếp tục đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Golf của Thảo My khi cô giành được tấm HCV lứa tuổi U18 tại giải Golf trẻ toàn quốc với số gậy ít nhất (74 gậy ngày đầu và 75 gậy ngày hai), vượt cả các đấu thủ nam, kể cả ở lứa tuổi U21. Thành tích không chỉ giúp Thảo My giành được danh hiệu vô địch tuyệt đối, mà còn giúp cô lọt vào mắt các nhà tuyển trạch viên của ĐT Golf Việt Nam cho ASIAD 2014.

Theo Thảo My, SEA Games 29 sẽ là thử thách khó khăn với ĐT Golf Việt Nam (Ảnh: Golfvungtau)

Theo đánh giá của chuyên gia Robert Bicknell, Thảo My hội tụ đầy đủ các yếu tố từ thể hình, tư duy, lối chơi, các kỹ năng và cá tính của một ngôi sao quốc tế.

Cùng với bản lĩnh đã đạt đến mức cao, trong suốt 4 năm qua, Thảo My đã và đang từng bước trở thành một golf thủ chuyên nghiệp, có đẳng cấp châu lục.

Ở kỳ SEA Games 29 trên đất Malaysia tới đây, Thảo My cho biết, sẽ đặt mục tiêu cá nhân là lọt vào top 7 còn ở nội dung đồng đội là giành được huy chương.

“Tôi đã có gần 1 năm tập luyện chăm chỉ tại Mỹ, Thái Lan, đã có tổng cộng hơn 10 giải đấu. Dù mới chỉ giành được thành tích cao nhất là lọt vào top 7 của giải nữ tại Malaysia trong Hè vừa qua nhưng qua mỗi giải đấu, tôi đã học được thêm một chút, tích lũy thêm được kinh nghiệm cho bản thân”- Thảo My cho biết.

Đánh giá về các đối thủ sắp tới, cô gái sinh năm 1998 cho biết mình đã từng được chạm trán với các đối thủ đến từ Thái Lan và Malaysia trong những lần tham dự các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á và đánh giá cao đối thủ này do họ được tập luyện và bắt đầu rất sớm và nhận được hỗ trợ tốt từ nước nhà. Do vậy, SEA Games 29 tới đây được Thảo My đánh giá sẽ tương đối khó khăn cho ĐTQG Golf Việt Nam.

Theo dự kiến Đoàn TTVN sẽ khởi hành sang Malaysia để bắt đầu hành trình chinh phục vàng tại SEA Games 29 vào ngày 16/08 tới đây.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/guong-mat-sea-games-nguyen-thao-my-nu-hoang-lang-golf-viet-nam-249560.html