Guardiola chính thức gia hạn hợp đồng với Barcelona

(Bongda24h) - Cuối cùng, điều gã khổng lồ xứ Catalan lo ngại nhất đã không trở thành hiện thực. Chiến lược gia Josep Guardiola đã quyết định tiếp tục gắn bó với Barcelona thêm một năm, kéo dài đến ngày 30/06/2012. Sự ổn định lâu dài của Barca đã được đảm bảo và đội bóng tự tin hướng tới những thành công tiếp theo dưới thời "Pep vĩ đại".

Guardiola mang trong mình dòng máu Catalan "nguyên bản". Ông sinh ra tại đây, gắn bó với Barcelona từ khi còn tấm bé và gần trọn đời cầu thủ, ông cống hiến cho màu áo Blaugrana. Khi chia tay sân cỏ, ông vẫn ở lại đội bóng trong vai trò HLV đội trẻ (Barcelona B), nguồn cung cấp tài năng chính cho đội 1. Mùa hè năm 2008, sau sự ra đi của Frank Rijkaard, Guardiola chính thức được bổ nhiệm là HLV trưởng Barcelona. Rõ ràng, Guardiola chính là một tượng đài, một niềm tự hào của Barcelona, đội bóng luôn muốn khẳng định tính dân tộc, địa phương chủ nghĩa của mình. Guardiola chính thức ở lại Barca thêm một năm Không những vậy, Guardiola còn làm thuyết phục tất cả mọi người ở xứ Catalan bằng việc xây dựng thành công lối chơi tiqui-taca hoa mỹ, làm say đắm lòng người. Quan trọng hơn, phong cách này không chỉ mang tính trình diễn cao mà còn giúp Barca giành vô số danh hiệu. Mùa giải 2008-2009, Barca lập nên kỳ tích "vô tiền khoáng hậu": đoạt trọn bộ 6 danh hiệu lớn mà một đội bóng ở châu Âu có thể vươn tới trong một mùa bóng (VĐQG, cúp QG, Champions League, siêu cúp QG, siêu cúp châu Âu, chức VĐ giải thế giới cấp CLB). Một năm sau, dù không thể bảo vệ nổi chiến công siêu ấn tượng đó nhưng Barca cũng kịp mang về cú đúp danh hiệu quốc nội. Thực ra, hồi đó, nếu "Inter Milan phiên bản Jose Mourinho" không tỏ ra xuất sắc đột biến thì có lẽ họ đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ được danh hiệu vô địch Champions League. Còn ở thời điểm hiện tại, Barca vẫn chưa tìm ra đối thủ xứng tầm ở La Liga và đang tràn đầy cơ hội lần thứ 3 liên tiếp VĐQG. Ngoài ra, họ cũng đã có mặt ở trận chung kết cúp Nhà vua (gặp ... Real Madrid) và lọt vào vòng 1/8 Champions League. Một mùa giải huy hoàng nữa lại chờ đợi Barca ở phía trước. Có thể Barcelona vẫn sẽ thành công dưới bàn tay của một HLV khác song chỉ có Guardiola mới là người nắm bắt, hiểu biết và tôn vinh những giá trị truyền thống của đội bóng ở mức độ cao nhất. Do đó, Barca chưa bao giờ muốn Guardiola ra đi tuy nhiên phải đến lúc này, khi hợp đồng hiện tại của Guardiola chỉ còn chưa đầy 6 tháng nữa, hai bên mới đi đến thống nhất về việc gia hạn dù chỉ thêm một năm nữa. Đội bóng xứ Catalan rất nhanh chóng đưa ra thông cáo: "Ban lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận với HLV Josep Guardiola về viêc kéo dài hợp đồng thêm một năm, đến ngày 30 tháng 6 năm 2011. Trong một vài ngày tới, lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra". Như vậy, mọi tin đồn liên quan đến tương lai của Guardiola (chẳng hạn chuyển đến MU để kế tục sự nghiệp của Sir Alex) sẽ phải khép lại. Ít ra, trong vòng hơn 1 năm tới, Guardiola vẫn dẫn dắt đội bóng quê hương còn tương lai sau đó thì chỉ có Trời mới biết. Dù cho Guardiola vẫn rất nặng lòng với Barcelona nhưng biết đâu đấy khi một con người ở trên đỉnh cao quá lâu ở một đội bóng sẽ dần cảm thấy chán ngán và muốn thử sức tại một môi trường mới. Bảo Phương

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/180/201102/leyod35949/guardiola-chinh-thuc-gia-han-hop-dong-voi-barcelona.html