Gu thời trang huyền thoại của Jacqueline Kennedy

Người đàn bà này gây ấn tượng mạnh với những người dân Mỹ bởi gu thời trang thanh lịch và sang trọng. Jacquenline luôn là fashionista điển hình trong lòng những phụ nữ Mỹ thời bấy giờ.

Jacqueline Kennedy luôn xuất hiện trước công chúng Mỹ với diện mạo vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Phụ nữ hâm mộ chồng bà thì ít mà hâm mộ vẻ đẹp sự đài các và gu ăn mặc đẳng cấp của bà thì nhiều.

Luôn coi trọng việc ăn mặc, cựu phu nhân tổng thống Mỹ rất cẩn thận và khắt khe trong việc chọn đồ. Phải những nhãn hàng thời trang nổi tiếng và đình đám như Oleg Cassini, Chanel, Louis Vuitton, Chlóe, Givenchy.... mới được bà ngó tới.

Jacqueline được coi là icon fashion của những người phụ nữ Mỹ và thế giới. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đàn bà đẹp này vẫn luôn muốn hình ảnh của mình phải thật lộng lẫy.

Dù khi mất chồng và không được sống trong Nhà Trắng nữa, Jacqueline vẫn giữ style thời trang thanh lịch, sang trọng và đẳng cấp. Cùng điểm lại gu thời trang qua năm tháng của vị phu nhân tổng thống nổi tiếng một thời của nước Mỹ.

Ngày 19.10.1960 Jacqueline diện đồ Givenchy cùng chồng xuất hiện
trong buổi lễ diễu hành trên đường phố New York.

Ngày 20.1.1961, Jacqueline chính thức là chủ nhân của Nhà Trắng.

Cựu phu nhân diện đồ vàng chanh của Oleg Cassini trong chuyến công du Paris
hồi tháng 1 năm 1961.

Bà diện trang phục đơn giản nhưng thanh lịch trong buổi đi săn ngày 16.3.1961.

Bà mặc đồ của Givenchy sang trọng trong lễ chiêu đãi tổng thống Pháp
Charles de Gaulle hồi tháng 6.1961.

Tháng 1.1962, bà mặc đồ Oleg Cassini trong một bữa tiệc chiêu đãi.

Jacqueline diện đầm hồng thương hiệu Oleg Cassini, được thủ tướng Ấn Độ
Jawaharlal Nehru tiếp đón tại New Delhi vào ngày 12.3.1962.

Bà diện đầm của Oleg Cassini màu cà rốt tại chuyến công du Ấn Độ.

Bà diện đầm hồng của Christian Dior sánh bước cùng chồng năm 1962.

Có thể nói nhãn hàng ưa chuộng nhất của cựu phu nhân là Oleg Cassini.

Trang phục thoải mái trên du thuyền trong một kỳ nghỉ với gia đình năm 1962.

Khi đưa các con đi chơi, bà vẫn rất thanh lịch.

Jacqueline diện đồ Valentino đi chơi năm 1968.

Người đẹp diện đầm đỏ của Valentino trong một sự kiện năm 1970.
Lúc ấy bà mất chồng và đã rời khỏi Nhà Trắng.

Ảnh chụp năm 1970, bà diện đồ của Valentino thật thanh lịch.

Tươi cười hạnh phúc trong đám cưới của con gái.

Jac diện đồ của Carolina Herrera năm 1988.

Dù bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu và kết hôn với ai,
Jacqueline luôn ý thức việc ăn mặc của mình.

Q.Đ. (Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/dep-247/gu-thoi-trang-huyen-thoai-cua-jacqueline-kennedy_117863.html