Góp sức tri ân liệt sĩ và gia đình người có công

Trong 2 ngày 16 và 17-11, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, H.Thống Nhất trao đổi các nội dung hỗ trợ với gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Dưỡng. Ảnh: N.Hà

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Hội HTGĐLS tỉnh đã nỗ lực vượt khó, góp sức tri ân liệt sĩ, thân nhân các liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH); tiếp tục làm tròn đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, chung tay chăm lo tốt đời sống người có công.

* Tri ân liệt sĩ - tôn vinh mẹ VNAH

Đều là những người từng trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của Tổ quốc, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội HTGĐLS tỉnh và các chi hội cấp huyện đã đoàn kết, nỗ lực chung tay góp sức tri ân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

Theo Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Nguyễn Xuân Chiến, nhiệm kỳ qua, hội đã từng bước củng cố, ổn định tổ chức, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích Điều lệ hội và quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ hội.

“Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức thành công các chương trình: “Tri ân liệt sĩ - Tôn vinh mẹ VNAH”; khám bệnh miễn phí, cấp thuốc và tặng quà cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn cùng một số hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác, được gia đình người có công và dư luận đánh giá cao” - ông Nguyễn Xuân Chiến nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, các hoạt động như: thu thập tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, đối khớp chính xác thông tin, phối hợp tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN; tìm kiếm hài cốt liệt sĩ… được thực hiện hiệu quả. Thời gian qua, Hội HTGĐLS tỉnh đã tư vấn trực tiếp cho 251 gia đình liệt sĩ và hỗ trợ gián tiếp qua điện thoại cho 129 gia đình liệt sĩ để được tiếp cận các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đại hội Đại biểu Hội HTGĐLS tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028) xác định tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thực hiện nhiều nội dung của chương trình Đền ơn đáp nghĩa, trực tiếp là hỗ trợ gia đình, thân nhân các liệt sĩ. Tập trung thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ; phối hợp với các ngành hỗ trợ những gia đình liệt sĩ còn khó khăn (neo đơn, già yếu); vận động các nguồn lực tri ân liệt sĩ, tôn vinh mẹ VNAH…, góp phần thực hiện tốt truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bên cạnh đó, Hội HTGĐLS tỉnh đã hỗ trợ, tư vấn cho thân nhân 66 gia đình liệt sĩ chỉnh sửa thông tin trên bia mộ và làm thủ tục di chuyển hài cốt 5 liệt sĩ về quê hương an toàn, đúng quy định; phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống cựu chiến binh Sư đoàn 341 xác định thông tin 42 liệt sĩ hy sinh tháng 4-1975 ghi trên bia mộ tưởng niệm, chưa biết tên tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Long Khánh; lấy mẫu phẩm được 36 mộ để Trung ương Hội chuyển giao Viện Công nghệ ADN và phân tích di truyền Genlab.

Hội HTGĐLS tỉnh đã lập danh sách 150 liệt sĩ của Sư đoàn 7 hy sinh năm 1975 trên địa bàn Đồng Nai chưa tìm thấy thông tin mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh để gửi Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh đề nghị xử lý thông tin liệt sĩ. Hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ xin điều chỉnh cho 7 gia đình liệt sĩ và 2 trong số đó đã có kết quả. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội HTGĐLS tỉnh đã phối hợp rà soát, lập danh sách và hỗ trợ làm thủ tục điều chỉnh thông tin trên bia một cho 37 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Long Khánh.

* Chăm lo gia đình liệt sĩ

Phó chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh Nguyễn Xuân Cương cho rằng, cùng với nỗ lực tri ân liệt sĩ, mẹ VNAH, Hội HTGĐLS tỉnh còn phối hợp cùng các cấp, các ngành, vận động các mạnh thường quân quan tâm, chăm lo tốt gia đình người có công, nhất là thân nhân liệt sĩ. Đã có hàng trăm phần quà được trao tặng, hàng chục đợt khám bệnh miễn phí, cấp thuốc cho thân nhân liệt sĩ, nhất là các dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ…, góp phần xoa dịu những mất mát và động viên các gia đình tiếp tục vươn lên giáo dục con cháu sống tốt, xứng đáng truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình…

Theo Chi hội HTGĐLS H.Thống Nhất, kết quả nổi bật nhất của chi hội trong nhiệm kỳ qua chính là phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Phòng LĐ-TBXH huyện tổ chức rà soát, khảo sát toàn bộ các gia đình người có công tại 10/10 địa phương trong huyện. Trong đó, tập trung vào đối tượng chính là thân nhân liệt sĩ, các mẹ VNAH, thương binh nặng. Qua đó, nắm chắc hoàn cảnh từng đối tượng để tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo cho thân nhân liệt sĩ.

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TT.Dầu Giây (H.Thống Nhất) Vũ Đoàn Giỏi chia sẻ: “Ở từng khu phố của thị trấn, anh em chúng tôi phân công nhau nắm chắc hoàn cảnh của từng đối tượng chính sách, nhất là thân nhân liệt sĩ xem họ còn thiếu thốn những đồ dùng gia đình hoặc nhà cửa có xuống cấp để kịp thời tham mưu hỗ trợ. Nhờ nắm chắc các đối tượng nên hiện 100% thân nhân liệt sĩ, gia đình thương binh nặng, mẹ VNAH đều có đầy đủ các phương tiện nghe, nhìn, đồ dùng gia đình, giường, tủ, bàn ghế… phục vụ cuộc sống”.

Ông Trần Kim Ảnh (ngụ KP.Trần Cao Vân, TT.Dầu Giây), anh trai của liệt sĩ Trần Kim Vĩnh bộc bạch: “Gia đình tôi có 4 anh em trai đều tham gia cách mạng, trong đó chú Vĩnh hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Các chế độ, chính sách cho gia đình liệt sĩ chúng tôi đều được hưởng đầy đủ. Cách đây 2 năm, huyện tổ chức khảo sát đồ dùng gia đình nên đã mua tặng chúng tôi chiếc tivi để giải trí”.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202311/gop-suc-tri-an-liet-si-va-gia-dinh-nguoi-co-cong-d9164b0/