Góp sức để vùng biên Nghĩa Thuận khởi sắc

BHG - Những năm qua “Cán bộ biên phòng tăng cường xã” ở Hà Giang đã góp phần củng cố, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lương Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) là một trong những tấm gương tiêu biểu.

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Phú Thọ, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lương Mạnh Hùng đã có hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất biên cương Hà Giang. Năm 2007, anh được Đảng ủy BĐBP tỉnh chọn tham gia tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới của tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy. Trải qua nhiều xã khác nhau, Trung tá Hùng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, nhất là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Trung tá Lương Mạnh Hùng kiểm tra mô hình trồng cây Hồng không hạt tại thôn Cốc Pục.

Sau khi được tăng cường về công tác tại xã Nghĩa Thuận, Trung tá Hùng đã đến từng thôn để tìm hiểu đời sống cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân, về thế mạnh của từng thôn trong phát triển kinh tế, từng dòng họ trong việc xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở. Thôn Cốc Pục trước kia còn nhiều khó khăn, có 82 hộ 395 khẩu, chi bộ thôn gồm 16 đảng viên. Từ khi Trung tá Hùng được Đảng ủy xã Nghĩa Thuận phân công phụ trách, các hoạt động của chi bộ cũng như tổ chức đoàn thể đi vào nền nếp, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm luôn được nêu cao. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiều mô hình đem lại hiệu quả cao. Để có được tập thể chi bộ mạnh, Trung tá Hùng đã tích cực tham mưu cho địa phương thực hiện tốt công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới gắn với tạo nguồn đội ngũ cán bộ thôn, xã. Từ năm 2018 đến nay, đã giới thiệu cho chi bộ kết nạp được 8 đảng viên mới.

Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không giấu được cảm xúc, đảng viên mới Sùng Sào Chơ chia sẻ: “Bản thân tôi rất vui mừng được chi bộ giới thiệu, đặc biệt là sự dìu dắt, giúp đỡ của cá nhân đồng chí Lương Mạnh Hùng, tôi sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu xây dựng tập thể chi bộ luôn vững mạnh, xứng dáng với sự tin cậy của Đảng”.

Phát huy thế mạnh của bản thân có nhiều năm công tác tại các xã biên giới, Trung tá Lương Mạnh Hùng luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Thuận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh; tuyên truyền, vận động nhân dân các thôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là vận động nhân dân thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về biên giới đất liền. Tham mưu cho xã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động; các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, gặp mặt động viên người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Bám sát vào đặc điểm, điều kiện và thế mạnh của xã, cùng với các ban, ngành tham mưu, đề xuất cho địa phương nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo mang lại hiệu quả tích cực như: Mô hình camera an ninh tại 9 thôn; mô hình đường sáng, xanh, sạch, đẹp; nuôi lợn đen thương phẩm, bò, dê sinh sản; trồng cây Cà chua, Dưa chuột...

Với vai trò trách nhiệm của mình trong lĩnh vực xây dựng, củng cố cơ sở Đảng, Trung tá Lương Mạnh Hùng đã phát huy được tính chiến đấu của người lính “quân hàm xanh”, không quản ngại gian lao vất vả, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Như Xuân

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/202311/gop-suc-de-vung-bien-nghia-thuan-khoi-sac-4f9119c/