Góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Đức - Việt Nam lên tầm cao mới

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cơ quan tình báo Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức Bruno Kahl nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Đức - Việt Nam lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng của mỗi bên trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế.

Trong các ngày 27 và 28/2, Chủ tịch Cơ quan tình báo CHLB Đức Bruno Kahl đã có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trong thời gian ở Việt Nam, ngài Bruno Kahl đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; trao đổi với các đồng nghiệp Việt Nam về một số vấn đề song phương, khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Bruno Kahl.

Chủ tịch Cơ quan tình báo CHLB Đức đã đến chào xã giao Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm Việt Nam của ngài Bruno Kahl nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Đức - Việt Nam lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng của mỗi bên trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/gop-phan-dua-quan-he-doi-tac-chien-luoc-duc-viet-nam-len-tam-cao-moi-i685115/