Góc nhìn: Tottenham sẽ lột xác sau trận thua trước Newcastle

(BongDa.com.vn) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà trước Newcastle ở vòng đấu vừa qua, tuy nhiên The Lilywhites lại gây cho các fan hâm mộ một nỗi thất vọng vô bờ khi đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 đầy cay đắng. Mặc dù đã quăng vào TTCN mùa hè hơn 100 triệu bảng, nhưng những gì đoàn quân của HLV Andre Villas Boas làm được cho đến thời điểm này vẫn đặt ra nhiều sự hoài nghi về khả năng lọt vào Top 4 của ‘Gà trống ở mùa giải năm nay.

Tottenham hiện chỉ mới ghi được 9 bàn thắng trong tổng số 11 trận đấu tại Premier League, đây rõ ràng là một thành tích vô cùng nghèo nàn đối với một đội bóng cạnh tranh vào Top 4 ở mùa giải năm nay. Thậm chí số pha lập của ‘Gà trống’ còn kém hơn những đội bóng đang ở nhóm cầm đèn đỏ như Stoke City và Fulham.

Thất bại trước Newcastle đã khiến đoàn quân của HLV Andre Villas-Boas tụt xuống vị trí thứ 7 mặc dù đã sở hữu hai cơ hội bức tốc trong hai vòng đấu liên tiếp. Thất vọng là một điều dễ hiểu nhưng có thể nhìn ra điểm tích cực sau trận đấu với ‘chích chòe’ cuối tuần qua là Tottenham đã có những dấu hiệu khả quan hơn trong những phương án tấn công của mình mặc dù…không ghi được bàn thắng.

Rõ ràng là Tottenham đã quá kém may mắn, họ sở hữu đến 31 pha dứt điểm, trong đó có 14 lần trúng mục tiêu, nhưng thật khó tin là Tim Krul đã từ chối tất cả trong một ngày thi đấu xuất thần của mình. Có thể nói đây là một trận đấu chơi tấn công hay nhất của Tottenham tại Premier League từ đầu mùa đến giờ.

Tottenham thất bại chỉ vì Tim Krul chơi quá hay. Ảnh: Internet.

Christian Eriksen đã tạo gia 9 đường chuyền nguy hiểm và bỏ lỡ đến hai cơ hội tuyệt vời. Trong khi đó thì Soldado cũng đã thất bại trong việc đánh bại Tim Krul bằng những pha triển khai treo bóng đánh đầu dành cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Rõ ràng là thủ thành của Newcastle đã như ‘lên đồng’ trong trận đấu này qua đó gieo sầu cho Tottenham bằng một thất bại không thể tin được.

Các lời kêu gọi sa thải HLV Andre Villas-Boas là hoàn toàn vô lý, mặc dù Tottenham đang có một khởi đầu không như mong đợi. Nhưng rõ ràng là các đối thủ của họ cũng không có gì nổi trội hơn ở vòng đấu vừa qua. Manchester City đã có 4 trận thua kể từ đầu mùa giải sau khi vừa thất bại trước Sunderland, Chelsea để hòa West Brom trên sân nhà, trong khi M.U vừa giành được thắng lợi trước Arsenal để đem lại sự cân bằng cho Premier League. Rõ ràng đây là một mùa giải cạnh tranh quá khốc liệt và đường dài mới biết ngựa hay. Vì vậy Tottenham vẫn hoàn toàn có đủ sự tin để tiếp tục giấc mộng lọt vào Top 4 của họ ở mùa bóng năm nay.

Rất có thể sau trận thua trước Newcastle, Tottenham sẽ có một sự gượng dậy mạnh mẽ sau khi chúng ta chứng kiến cách mà họ đã chơi bóng trong trận đấu trên sân nhà vừa qua, bóng đã được luân chuyển nhanh hơn ở hàng tiền vệ, các cầu thủ bắt đầu phối hợp với nhau ăn ý hơn nhằm tạo ra nhiều khoảng trống để di chuyển và sự tiếp cận khung thành đối phương đã được cải thiện rõ rệt trong trận đấu với Newcaslte. Và chúng ta đang chờ một cuộc lột xác của ‘Gà trống’ để làm cho bầu không khí của Premier League trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết trong những vòng đấu sắp tới.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/303635_Goc_nhin_Tottenham_se_lot_xac_sau_tran_thua_truoc_Newcastle.aspx